Hàn Quốc đã phản ứng lạnh nhạt trước đề nghị hòa đàm vô điều kiện của Bình Nhưỡng, khẳng định yêu cầu rằng CHDCND Triều Tiên phải thể hiện sự thành thật về việc cải thiện quan hệ với miền Nam và nhận trách nhiệm về hành động khiêu khích gây chết người hồi năm 2010

 
Hãng tin Yonhap dẫn lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Young-sun hôm 6-1: “Chúng tôi đã nhấn mạnh rằng điều quan trọng là Triều Tiên phải cho thấy thái độ thành thật về đối thoại và quan hệ liên Triều.
 
Các cơ quan có liên quan sẽ nghiên cứu cơ sở và động cơ đằng sau đề xuất này”. Ông Kim nói rằng miền Bắc nên thể hiện ý định nghiêm túc của mình không phải bằng lời nói mà bằng hành động.
 
Ông khuyến khích Bình Nhưỡng có thái độ sẵn sàng nhận trách nhiệm. Phát biểu của ông Kim được nhiều người xem như lời yêu cầu miền Bắc phải xin lỗi về vụ bắn pháo trước đây.
 
 
Biểu tình kêu gọi hòa bình, chống chiến tranh tại Seoul hôm 5-1. Ảnh: REUTERS


Trước đó, hãng tin CHDCND Triều Tiên KCNA thông báo hôm 5-1 rằng Bình Nhưỡng “nhã nhặn đề nghị đối thoại và thương lượng diện rộng... sẵn sàng gặp bất cứ ai, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu trong cuộc đàm phán vô điều kiện giữa những quan chức có trách nhiệm và có thực quyền”.
 
Trong khi đó tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã thúc giục nối lại vòng đàm phán 6 bên hôm 6-1, lúc Đặc sứ Mỹ về CHDCND Triều Tiên Stephen Bosworth đến nơi này.
 
Ông Hồng Lỗi nói: “Vòng đàm phán 6 bên đã bị đình trệ 2 năm. Chúng tôi hy vọng các bên có liên quan cùng cố gắng nối lại đàm phán càng sớm càng tốt”.
 
Trước đó, ông Bosworth đồng ý với đồng minh Hàn Quốc trong các cuộc bàn thảo tại Seoul hôm 5-1 rằng CHDCND Triều Tiên nên thể hiện thiện chí cải thiện ngoại giao với Hàn Quốc và chứng minh cam kết giải giới hạt nhân trước khi nối lại cuộc đàm phán 6 bên. Ông Bosworth sẽ sang Nhật Bản vào hôm nay, 7-1.
 
Tại Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philip Crowley cũng chia sẻ ý kiến với quan chức Hàn Quốc: “Triều Tiên chưa hề nhận trách nhiệm về các hành động khiêu khích và cho đến nay cũng chưa nhận trách nhiệm về vụ chìm tàu Cheonan”.
 
 
                                                                                         Theo NLĐ

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục