Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (phải) và Bộ trưởng Quốc phóng Mỹ Robert Gates.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (phải) và Bộ trưởng Quốc phóng Mỹ Robert Gates.

Theo Tân Hoa Xã, phát biểu tại Bắc Kinh ngày 12/1, Phó Thủ tướng Trung Quốc Thôi Thiên Khải khẳng định sự hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ dựa trên các lợi ích chung có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy các mối quan hệ song phương.

 

Tuyên bố trên của quan chức Trung Quốc được đưa ra đúng thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào chuẩn bị thăm Mỹ từ ngày 18-21/1 tới và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates vừa kết thúc chuyến thăm Trung Quốc ngày 12/1.

Phó Thủ tướng Thôi Thiên Khải nhấn mạnh Trung Quốc - nền kinh tế đang phát triển lớn nhất thế giới - và Mỹ - nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới, cùng chia sẻ lợi ích trong nhiều vấn đề toàn cầu, bao gồm cả sự phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông nêu rõ trong nhiều năm qua, hai nước đã cùng đối phó với nhiều thách thức chung và cùng chia sẻ trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề quốc tế.

Phó Thủ tướng Trung Quốc bày tỏ hy vọng sau chuyến thăm Mỹ tới của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, quan hệ song phương sẽ được nâng lên một tầm cao mới và mang lại lợi ích cho người dân hai nước.

Cùng ngày, trước khi rời Trung Quốc kết thúc chuyến thăm bốn ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Gates đã tới thăm trung tâm chỉ huy hạt nhân của nước này.

Ông Gates đã tham quan các trụ sở của Lực lượng Pháo binh số 2 của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) ở ngoại ô Bắc Kinh - trung tâm quan sát các lực lượng tên lửa và hạt nhân.

Trong một tuyên bố từ Vụ Đối ngoại - Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Tịnh Chí Viễn, Tư lệnh Lực lượng Pháo binh 2, đã thông báo vắn tắt về chiến lược và chính sách hạt nhân của Trung Quốc, đồng thời hai bên cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm.

Ông Gates là Bộ trưởng Quốc phòng thứ hai của Mỹ tới thăm Lực lượng Pháo binh 2 của Trung Quốc sau chuyến thăm của người tiền nhiệm Donald Rumsfeld năm 2005.

Bộ trưởng Gates đã đánh giá chuyến thăm Trung Quốc rất thành công. Chặng dừng chân tiếp theo của ông là Nhật Bản trước khi đến Hàn Quốc ngày 14/1 tới./.

 

                                                                                  Theo TTXVN

 

 


Các tin khác


LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục