Mỹ và Trung Quốc đã tiến được một bước trong cải thiện quan hệ quân sự với chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates.
Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates (trái) công du Bắc Kinh. |
Phát biểu trong cuộc gặp sáng 10.1 tại trụ sở Quân uỷ Trung ương Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt nhấn mạnh, mối quan hệ quân sự Trung - Mỹ đang có cơ hội mới để phát triển, nhưng vẫn phải đương đầu với không ít thách thức. Điều này đòi hỏi nỗ lực chung của cả hai phía để giải quyết những bất đồng.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, những bất đồng nên được giải quyết thông qua đối thoại. Ông cũng cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể trong quyền hạn của mình nhằm đạt được các mục tiêu trong quan hệ giữa quân đội hai nước.
Hai bộ trưởng lạc quan với quan hệ quân sự hai nước, nhưng chuyến thăm không đạt được nhiều đột phá. Trung Quốc không đồng ý với đề xuất của Mỹ về đối thoại chiến lược giữa hai nước, trong đó sẽ tập trung vào chương trình hạt nhân, chương trình tên lửa, về vũ khí mạng và không gian. Hai bên nhất trí thành lập nhóm làm việc để đối thoại thường xuyên và chính thức hơn về các vấn đề chiến lược.
Chuyến thăm kết thúc một năm quan hệ quân sự Mỹ - Trung rất nhiều sóng gió. Bắc Kinh cắt đứt quan hệ quân sự với Mỹ tháng 1.2010 vì Mỹ bán 6,4 tỉ USD vũ khí cho Đài Loan. Tiếp đó, các cuộc tập trận hải quân của Mỹ cùng với Hàn Quốc trong vùng biển Hoàng Hải đã khiến Trung Quốc lo ngại.
Trong cuộc gặp, ông Lương Quang Liệt tiếp tục cảnh báo rằng, đối thoại chiến lược cũng không thể đảm bảo duy trì quan hệ hai quân đội nếu Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan. Việc bán vũ khí này “làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”.
Tại cuộc họp báo ngày 10.1, hai bộ trưởng đều phủ nhận việc Chính phủ Trung Quốc và Mỹ đang bước vào cuộc chạy đua vũ trang. Bộ trưởng Lương Quang Liệt nói, sức mạnh quân sự đang lên của Trung Quốc là “hoàn toàn thích hợp và phù hợp với sự nổi lên của Trung Quốc như một cường quốc chính trị và kinh tế”.
Theo Bao LD