Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin và người đồng cấp Nhật Bản Toshimi Kitazawa

Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin và người đồng cấp Nhật Bản Toshimi Kitazawa

Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin và người đồng cấp Nhật Bản Toshimi Kitazawa đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng trong cuộc gặp song phương đầu tiên kể từ gần hai năm qua.

 

Trong cuộc hội đàm hôm qua tại Seoul, lãnh đạo 2 nước đã nhất trí rằng “những hành động khiêu khích của Triều Tiên gần đây” như vụ đánh đắm tàu hải quân Cheonan và vụ pháo kích đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc “là hành động không thể dung thứ”.

2 bên thống nhất sẽ cùng hợp tác đối phó chặt chẽ trước những động thái hiếu chiến.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Nhật cùng nhận thức rằng quan hệ quân sự song phương đã phát triển trong nhiều lĩnh vực và sẽ mở rộng quan hệ quốc phòng hơn nữa trong tương lai. Do vậy, 2 bên đã nhất trí thúc đẩy thảo luận cụ thể về Hiệp định hỗ trợ quân nhu và trang thiết bị quân sự song phương trong các hoạt động như lực lượng gìn giữ hòa bình, hỗ trợ nhân đạo và hoạt động cứu trợ thảm họa.

Bộ trưởng 2 nước cũng đồng ý trao đổi ý kiến về việc ký Hiệp định liên quan đến bảo vệ thông tin.

Seoul và Tokyo đã ký bản thỏa thuận hợp tác về giao lưu quốc phòng Hàn-Nhật trong hội đàm quốc phòng vào tháng 4/2009 nhưng hiện chưa đưa ra một Hiệp định quốc phòng chính thức.

Dư luận hai nước cho rằng trong bối cảnh an ninh căng thẳng trong khu vực, Hàn Quốc và Nhật Bản đã vượt qua những ganh đua về kinh tế và di sản của thời kỳ thực dân đô hộ để thúc đẩy quan hệ giữa quân đội hai nước. Trong năm 2010, quân đội Nhật Bản đã cử quan sát viên đến theo dõi cuộc tập trận Mỹ-Hàn, ngược lại, quan sát viên của Hàn Quốc cũng có mặt trong cuộc tập trận giữa Nhật Bản và Mỹ.

Mỹ, đồng minh quân sự của Seoul và Tokyo, cũng muốn thúc đẩy quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản xích lại gần nhau.

 

                                                                                      Theo DanTri

 

 

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục