Các tàu tuần tra của Nhật Bản và Hàn Quốc đã đối đầu nhau tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp giữa 2 nước do một tàu của Hàn Quốc bị cáo buộc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

 

Quần đảo Dokdo/Takeshima. 
 
Vụ đụng độ, liên quan tới một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc và 4 tàu tuần tra của Nhật Bản, xảy ra lúc khoảng 2 giờ chiều giờ địa phương ngày 13/1 tại vùng biển cách quần đảo chanh chấp Dokdo, Nhật Bản gọi là Takeshima, khoảng 80km về phía tây nam, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời một quan chức biển giấu tên cho hay.

Nguyên nhân của vụ đối đầu là do một tàu đánh cá Hàn Quốc trọng tải 29 tấn bị cáo buộc đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Cũng theo quan chức trên, 2 bên đang tiến hành một cuộc điều tra chung về vụ việc.

Cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Dokdo/Takeshima, nằm giữa hai nước.

Trong khi Hàn Quốc khẳng định quần đảo Dokdo là một phần vốn có của lãnh thổ nước này thì chính phủ Nhật Bản coi Takeshima là một phần của thị trấn Okinoshima thuộc quận Oki, tỉnh Shimane.

Quần đảo Dokdo/Takeshima đã nằm dưới sự quản lý hành chính của Seoul kể từ những năm 1950. Khu vực này được cho là có tiềm năng lớn về khoáng sản và khí đốt.

 

                                                                                    Theo Dantri

 

 

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục