Một phần ba các tòa nhà ở trung tâm thành phố Christchurt, thành phố vừa phải hứng chịu trận động đất mạnh 6,3 richter hôm thứ ba tuần trước, có thể cần phải được san phẳng và xây dựng lại, giới chức New Zealand cảnh báo

 

 

Nhà sập la liệt tại một góc thành phố Christchurch nhìn từ trên cao.

 

Hàng trăm ngôi nhà ở trung tâm thành phố Christchurch, thành phố lớn thứ hai New Zealand, đã bị hư hại trong trận động đất 6,3 richter hôm thứ hai vừa qua. Dù cường độ không quá mạnh, nhưng trận động đất xảy ra ở địa tầng nông, nên sức tàn phá của nó vô cùng lớn. Cụ thể, trận động đất xảy ra ở độ sâu có 5km vào đầu giờ chiều ngày thứ ba, khi thành phố Đảo Nam (South Island) đang trong giờ cao điểm.

 

Để đảm bảo an toàn, hàng trăm ngôi nhà bị hư hại trên có thể phải được phá đi.

 

Thủ tướng New Zealand John Key cho hay đất nước đang đối mặt với thảm họa tồi tệ nhất từ trước tới nay, khi số người thiệt mạng đã tăng lên 144.

 

Nỗ lực cứu hộ đã bước sang đêm thứ năm, nhưng chỉ tìm thấy thêm xác chết.

 

Hi vọng cứu sống 200 người vẫn đang mất tích đang dần một tắt, giới chức trách cho hay. Hơn 72 giờ sau trận động đất, không có thêm một người sống sót nào được tìm thấy trong đống đổ nát của Christchurch.

 

Trong khi đó, kỹ sư kết cấu tại trường Đại học Auckland Jason Ingham cho biết trên đài truyền hình New Zealand TVNZ rằng nhiều tòa nhà bị hư hại ở trung tâm thành phố sẽ phải được phá hủy. “Chúng tôi đã thu thập được một số dữ liệu trong vài ngày qua và có vẻ như 1/3 các tòa nhà cần phải được phá hủy”, ông cho hay.

 

Cho đến nay, điện đã được khôi phục ở hầu hết thành phố, nhưng nguồn nước vẫn gặp trục trặc, với người dân được khuyên đun sôi, nấu nước trong vòi do có lo ngại nguồn nước bị nhiễm bẩn.

 

 

 

                                                                                  Theo DanTri

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục