Nhật Bản lên án việc tăng cường vũ khí của Nga tại quần đảo tranh chấp.

Nhật Bản lên án việc tăng cường vũ khí của Nga tại quần đảo tranh chấp.

Nhật Bản hôm qua 2.3 đã lên án và gọi kế hoạch triển khai tên lửa chống tàu ngầm của Nga tại đảo tranh chấp Kuril là "vô cùng đáng trách".

 

Hai vị Thứ trưởng Ngoại giao của Nga và Nhật Bản đã có cuộc họp trong vòng nửa ngày tại Tokyo nhằm "đối thoại chiến lược" để tìm các giải pháp xung quanh những vấn đề tranh chấp đối với chuỗi quần đảo Kuril.

Cuộc gặp mặt diễn ra chỉ 1 ngày sau khi hãng tin Interfax của Nga cho biết Mátxcơva đã lên kế hoạch triển khai bổ sung vũ khí tại đảo tranh chấp, trong đó bao gồm cả những hệ thống tên lửa chống tàu ngầm trên biển, hệ thống tên lửa phòng không.

"Việc Nga tăng cường quân sự tại 4 hòn đảo phía bắc là một hành động hoàn toàn không tương xứng với vị thế của chúng tôi và vô cùng "đáng trách'", Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano phát biểu trong cuộc họp báo ngắn.

Trong khi đó, tại cuộc gặp mặt giữa hai bên, Nga lý giải việc tăng cường vũ khí tại đảo Kuril nhằm "giảm thiểu sức người và hiện đại hóa vũ khí trong quân đội", hãng tin Jiji đưa tin.

"Chúng tôi vẫn tiếp tục kiên định đấu tranh khẳng định chủ quyền tại các đảo trên", Chánh văn phòng Nội các Nhật Edano tuyên bố. Ông Edano cũng không quên cảnh báo rằng, "Nhật Bản đương nhiên vẫn đang theo dõi từng động thái của quân đội Nga".

Trong thời gian qua, Nga liên tục tuyên bố tăng quân, bổ sung vũ khí tối tân hiện đại tới chuỗi quần đảo đang tranh chấp Nam Kuril (theo cách gọi của Nga) hay "Vùng lãnh thổ phía Bắc" (theo cách gọi của Nhật Bản). Tokyo và Mátxcơva cũng không ngừng đưa ra những cuộc khẩu chiến gay gắt xung quanh vấn đề chủ quyền của quần đảo này. Hôm 11.2, cuộc hội đàm giữa hai vị Ngoại trưởng, ông Seiji Maehara của Nhật và Sergei Lavrov của Nga nhằm giải quyết vấn đề đảo tranh chấp đã kết thúc mà chưa có tiến triển gì tích cực.

 

                                                                                  Theo Bao LĐ

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục