Các binh sĩ Hàn Quốc đi tuần gần khu phi quân sự ở Paju, cách Seoul 55km về phía Bắc.

Các binh sĩ Hàn Quốc đi tuần gần khu phi quân sự ở Paju, cách Seoul 55km về phía Bắc.

Hàn Quốc và Mỹ sáng nay đã khởi động cuộc tập trận quân sự chung lớn hàng năm, bất chấp cảnh báo về một cuộc chiến toàn diện, biến Hàn Quốc thành “biển lửa” của Triều Tiên.

 
Cuộc tập trận kéo dài 11 ngày, được mệnh danh Key Resolve/Foal Eagle, quy tụ khoảng 200.000 lính Hàn Quốc và 12.800 lính Mỹ.

 

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap trích lời quan chức Hàn Quốc, một chiếc tàu sân bay của Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận, trong khi giới chức Mỹ không phủ nhận cũng không khẳng định thông tin này.

 

Key Resolve, chủ yếu là diễn tập qua máy tính, sẽ kéo dài cho tới ngày 10/3, trong khi Foal Eagle bao gồm cả diễn tập chung trên không, trên bộ và trên biển, kéo dài tới hết ngày 30/4.

 

Theo Bộ tư lệnh các lực lượng hỗn hợp, các cuộc tập trận nhằm tập trung nâng cao khả năng đối phó với các cuộc tấn công nhỏ, bất ngờ từ phía Triều Tiên. Ngoài ra, Bộ tư lệnh  này cũng cho biết, cuộc tập trận chỉ mang mục đích tự vệ, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chống lại tất cả các đe dọa có thể xảy ra.

 

Cuộc tập trận được tiến hành chỉ một ngày sau khi Triều Tiên cảnh báo về một cuộc chiến toàn diện đối với cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn và cảnh báo Seoul phải ngừng thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng sang biên giới nước này.

 

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm qua cho hay Bình Nhưỡng sẽ phản ứng lại cuộc tập trận chung, bằng “sự phản kháng toàn diện, chưa từng có tiền lệ”, biến Seoul thành “biển lửa”.

 

Triều Tiên cũng tuyên bố nhắm bắn vào Hàn Quốc nếu Hàn Quốc tiếp tục thả bóng mang truyền đơn chống phá  Triều Tiên qua biên giới.

 

                                                                                    Theo Dantri

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục