Thứ trưởng ngoại giao Nhật Makiko Kikuta hôm qua tuyên bố tổn thất do động đất và sóng thần gây ra khiến quốc gia này không khác gì vừa trải qua một cuộc chiến.

 

Người dân được kiểm tra phơi nhiễm phóng xạ tại thành phố Koriyama, tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Ảnh: AP.

"Tình hình là vô cùng nghiêm trọng", Kikuta phát biểu trong lễ khai mạc Diễn tập giải cứu thảm họa thuộc Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF).

Cuộc tập trận bao gồm huấn luyện trên thao trường, trợ giúp y tế và thảo luận chính sách, bắt đầu vào hôm qua và sẽ kéo dài đến 19/3 tại Manado, Indonesia. Cuộc diễn tập có sự tham gia của 3.000 người, gồm các nhân viên y tế và các sĩ quan quân đội.

Lực lượng tự vệ Nhật Bản dự định sẽ tham gia cuộc tập trận với 300 nhân sự nhưng tất cả đã được huy động để đối phó với thảm họa tại nước nhà.

Khu vực châu Á Thái Bình Dương là nơi có vành đai lửa thường xuyên xảy ra phun trào núi lửa, động đất, sóng thần, lũ lụt và lở đất.

Cùng ngày xảy ra động đất ở Nhật Bản, một trận lụt lớn tấn công tỉnh Aceh ở đảo Sumatra của Indonesia.

Một phút mặc niệm dành cho những người xấu số tại Nhật Bản và Aceh, Indonesia, đã diễn ra trong lễ khai mạc trước khi Phó tổng thống Indonesia Boediono tuyên bố chính thức khởi động cuộc diễn tập.

Thảm họa thiên nhiên mới nhất tại Nhật Bản đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác khu vực trong việc xử lý và khắc phục thảm họa, Boediono nói.

"Chúng ta phải tạo ra và duy trì mức độ sẵn sàng để tạo ra năng lực phản ứng nhanh cho lực lượng giải cứu thảm họa", Boediono nói. "Điều này chỉ có thể có được qua việc diễn tập thường xuyên và liên tục kiểm tra các quy trình hoạt động".

Theo Boediono, cuộc tập trận ở Manado nhằm tăng cường sự chuyên nghiệp ở mọi thành phần tham gia chiến dịch giải cứu thảm họa, và thúc đẩy sự hợp tác giữa dân thường và quân đội.

"Động đất luôn xảy ra bất ngờ và 'khoảng thời gian vàng' để giải cứu chỉ là 72 tiếng đồng hồ. Điều quan trọng là làm sao huy động mọi lực lượng chuyên nghiệp trong toàn bộ khu vực tham gia, để có thể đạt được kết quả giải cứu tốt nhất", đại tá Lu Chuangang, đứng đầu đoàn đại biểu Trung Quốc, nói. Ông cũng là phó giám đốc cơ quan xử lý khẩn cấp thuộc quân đội Trung Quốc.

"Chính phủ tại các khu vực có thảm họa cần nhanh chóng thành lập ban chỉ huy để triển khai hiệu quả các nhóm giải cứu, cung cấp thông tin, giao thông liên lạc và an ninh cần thiết".

 

                                                                           Theo VnExpress

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục