Tối 14.5, Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn đã bị cảnh sát Mỹ áp giải rời khỏi chiếc máy bay đang chuẩn bị hành trình đến Pháp tại sân bay quốc tế John F Kennedy, với cáo buộc định cưỡng bức một nữ phục vụ phòng trong khách sạn.

Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn.
Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn.

Ông Strauss-Kahn (62 tuổi) bị bắt chỉ vài phút trước giờ khởi hành chuyến bay từ New York đến Pháp. Vụ bắt giữ diễn ra ngay sau khi cảnh sát New York nhận được lời tố cáo ông Strauss-Kahn tấn công một nhân viên phục vụ phòng tại khách sạn Sofitel New York, với ý đồ xâm hại tình dục vào chiều 14.5. Nạn nhân cho hay, cô được thông báo căn phòng sang trọng có giá 3.000USD/đêm mà vị Giám đốc IMF ở đã trống và được yêu cầu dọn dẹp. Nhưng khi cô vừa bước vào phòng thì ông Strauss-Kahn - không mảnh vải che thân - bước ra từ phòng tắm đã đuổi theo tấn công, lôi cô vào phòng ngủ với ý định xâm hại. Sau khi vùng được ra khỏi giường, nữ nhân viên này tiếp tục bị Giám đốc IMF tấn công, lôi vào phòng tắm. Rất may, cô đã thoát được ra ngoài và đề nghị an ninh khách sạn báo cảnh sát. Hiện, người phụ nữ này đang phải điều trị trong bệnh viện vì một số vết thương nhỏ.

Phát ngôn viên Sở Cảnh sát New York Paul Browne cho biết, Giám đốc IMF Strauss-Kahn đã chính thức bị cáo buộc tấn công tình dục, cưỡng dâm bất thành. Theo ông Browne, vị Giám đốc IMF đã “vội vã” rời khỏi khách sạn sau khi người phục vụ phòng chạy thoát, đến nỗi để lại cả máy di động và đồ dùng cá nhân. Ông Strauss-Kahn đã ra trước toà án New York vào chiều 15.5.
Đây không phải là bê bối tình dục đầu tiên của ông Strauss-Kahn. Năm 2008, ông này từng bị ban lãnh đạo IMF điều tra vì mối quan hệ tình ái với một nữ nhân viên dưới quyền. 

Trở thành Giám đốc IMF từ năm 2007, ông Strauss-Kahn được đánh giá cao vì đã chèo lái IMF qua giai đoạn khó khăn của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Dù chưa từng chính thức công bố ý định tham gia chạy đua trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2012, nhiều nhà phân tích cho rằng ông Strauss-Kahn có thể là một ứng viên tổng thống tiềm năng. Trong một cuộc thăm dò mới nhất, ông Strauss-Kahn nhận tỉ lệ ủng hộ rất cao và được cho là có cơ hội đánh bại Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Trong tuyên bố ngắn trên mạng ngày 15.5, phát ngôn viên IMF đã xác nhận vụ bắt giữ ông Strauss-Kahn, song cho biết tổ chức tài chính này sẽ không bình luận gì về vụ việc.

                                                                                       Theo Laodong

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục