Tàu khu trục USS Chung - Hoon sẽ tham gia tập trận chung giữa Philippines và Mỹ từ ngày 28-6.
Manila tin chắc rằng Philippines có thể dựa vào sự ủng hộ của Mỹ trong việc bảo vệ chủ quyền của mình
Philippines và Mỹ đã lên kế hoạch tập trận hải quân chung bắt đầu từ ngày 28-6. các giới chức Philippines cho biết cuộc tập trận này không liên quan đến căng thẳng ở biển Đông (biển Tây Philippines theo cách gọi của Philippines). Ông Commodore Jose Miguel Rodriguez, người phát ngôn của các lực lượng vũ trang Philippines, tuyên bố: “Cuộc tập trận đã được hoạch định từ năm ngoái”.

Tàu khu trục USS Chung - Hoon sẽ tham gia tập trận chung giữa Philippines và Mỹ từ ngày 28-6. Ảnh: INTERNET
Quân đội Philippines xác nhận việc tổ chức cuộc tập trận nêu trên khi Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên can dự vào cuộc tranh chấp về lãnh thổ ở biển Đông bởi vì Mỹ không liên quan đến cuộc tranh chấp này. Đồng thời, cuộc tập trận được thông báo giữa lúc căng thẳng dâng cao ở biển Đông sau khi tàu Trung Quốc đi vào vùng biển của Philippines và vùng lãnh thổ tranh chấp, đặc biệt là quần đảo Trường Sa.
Đến nay, vẫn chưa có thông báo về địa điểm diễn ra cuộc tập trận hải quân này. Thế nhưng, theo báo The Philippine Star, cuộc tập trận chủ yếu diễn ra ở biển Sulu và vùng biển kế cận. Các giới chức cho biết cuộc tập trận này được tổ chức theo Hiệp ước Quốc phòng chung giữa Philippines và Mỹ. Cuộc tập trận năm nay nhằm mục đích kiểm nghiệm khả năng tự do hoạt động trên biển của lực lượng hải quân hai nước này. Ngoài ra, trung tá Omar Tonsay, người phát ngôn của hải quân Philippines, cho biết các chi tiết của cuộc tập trận này đang được chuẩn bị. Ông nói: “Chúng tôi dự định sẽ tổ chức họp báo vào tuần tới”.
Tàu khu trục USS Chung-Hoon của hải quân Mỹ đang trên đường đến tham gia cuộc tập trận này và hiện đang có mặt ở vùng biển quốc tế gần biển Sulu. Đây được xem là một trong những tàu chiến mạnh nhất của hải quân Mỹ. Tướng Eduardo Oban Jr., tư lệnh các lực lượng vũ trang Philippines, khẳng định tàu USS Chung-Hoon không liên quan gì đến cuộc tranh chấp về lãnh thổ của Philippines với Trung Quốc.
Trong khi đó, Manila tin chắc rằng Philippines có thể dựa vào sự ủng hộ của Mỹ trong việc bảo vệ chủ quyền của mình. Nước này cũng nhấn mạnh đến ưu thế vượt trội của giải pháp ngoại giao để giải quyết các tranh chấp về lãnh thổ.
Bà Abigail Valte, người phát ngôn của tổng thống Philippines, cho biết các nhà lãnh đạo quân sự nước này nhiều khả năng sẽ bàn đến vấn đề lãnh thổ tại cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng chung Philippines - Mỹ ở Hawaii vào tháng 8 tới. Bà nhấn mạnh: “Đây là một vấn đề an ninh nên nó hoàn toàn phụ thuộc vào tướng Oban. Thế nhưng, vì là vấn đề an ninh nên việc thảo luận về nó là chuyện bình thường tại một hội nghị loại này”.
Theo NLĐ
Phóng viên TTVXN tại Nam Phi dẫn thông báo của Bộ Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Môi trường nước này ngày 2/6 cho biết Nam Phi sẽ gửi 400 lính cứu hỏa đến tỉnh bang Alberta của Canada để hỗ trợ công tác dập tắt các đám cháy rừng.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/6, Bộ Y tế Cameroon cho biết đã có thêm 26 người tử vong trong đợt bùng phát dịch tả đang hoành hành tại nước này trong hai tuần qua, nâng tổng số nạn nhân lên 426 người. Ngoài ra có khoảng 1.868 trường hợp được xác nhận mắc bệnh.
Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết các biện pháp đáp trả của Washington liên quan Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) sẽ không làm thay đổi quan điểm của Moskva.
Theo phóng viên TTVXN tại Buenos Aires, trong các ngày từ 31/5-2/6, Ủy ban Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Argentina (ACBA) đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Entre Ríos với mục đích thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai bên.
Theo hãng tin AFP, các cuộc pháo kích đã khiến 18 dân thường thiệt mạng tại một khu chợ ở thủ đô Khartoum của Sudan trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội nước này với Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đối địch không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ngày 1/6, Australia đã chính thức bước vào mùa Đông trong khi nước này đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19.