Nhật Bản bắt đầu đổ mái vòm bê tông bao phủ tổ máy số 1 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I. Dự kiến, lớp bảo vệ như chiếc quách làm bằng vật liệu polyester phải được phủ xong vào cuối tháng 9 trên tổ máy số 1, số 3 và số 4.

Quá trình khắc phục sự cố hạt nhân tại Fukushima I ​​sẽ không thể kết thúc trước đầu năm 2012.

Đây là những tổ máy hạt nhân bị hư hại nặng trong trận động đất hồi tháng 3 xảy ra ở đông bắc Nhật Bản. Những mái vòm sẽ phục vụ trong vòng hai năm, cho đến khi tất cả các tổ máy bị tai nạn được khẩn trương bao chặt trong hầm xi-măng.

Tai họa thiên nhiên giáng xuống Nhật Bản vào ngày 11/3 đã khiến hệ thống cấp điện trong trường hợp tai nạn ở Fukushima I bị hỏng, làm ngưng hoạt động của hệ thống làm lạnh. Sự tan chảy lõi nhiên liệu hạt nhân dẫn đến hiện tượng nhiên liệu hạt nhân từ các các thanh lõi nóng chảy thành giọt và tích đọng ở phần dưới cùng của lò phản ứng.

Khoảng 80.000 người ở bán kính 30 km xung quanh nhà máy điện hạt nhân đã buộc phải sơ tán. Mức độ nguy hiểm của tai nạn là ở cấp tối đa - cấp 7. Tình huống như vậy chỉ từng ghi nhận một lần vào thời gian xảy ra tai nạn Chernobyl năm 1986. Khảo sát tại tỉnh Fukushima cho thấy một nửa số trẻ em địa phương có dấu hiệu nhiễm phóng xạ.

Khu vực nhà máy điện có hàm lượng phóng xạ tăng cao đáng kể. Như dự tính, quá trình giải quyết khủng hoảng hạt nhân sẽ không thể kết thúc trước đầu năm 2012.

Hôm qua, ông Banri Kaieda, người đứng đầu Bộ Thương mại, Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản, cho biết chính phủ sẽ tiến hành cuộc kiểm tra với tất cả các nhà máy điện hạt nhân trong nước.

Ông Kaieda cam đoan cuộc kiểm tra sẽ không ảnh hưởng gì đến việc cung cấp điện trong thời gian cao điểm mùa hè.

 

                                                                                Theo Dantri

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục