Binh sỹ Pháp tại Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN).

Binh sỹ Pháp tại Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN).

Theo hãng tin Tân Hoa xã, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 14/7 tuyên bố nước này sẽ hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan trước cuối năm 2013.

Tổng thống Sarkozy đưa ra tuyên bố trên khi trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình sau lễ cuộc duyệt binh tại Đại lộ Champs Elysees nhân dịp Quốc khánh Pháp.

Ông cho biết: "Hiện chúng ta đang phải đối mặt với nhiều hình thức khủng bố, chứ không chỉ là hành động quân sự. Đây là một tình hình mới và trước tình hình mới, chúng ta cần các biện pháp đảm bảo an toàn mới."

Sau Lễ Quốc khánh, Tổng thống Sarkozy cùng Thủ tướng Francois Fillon, Ngoại trưởng Alain Juppe, Bộ trưởng Quốc phòng Gerard Longuet và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Pháp Edouard Guillaud tiến hành cuộc họp an ninh để bàn về việc đảm bảo an toàn của binh sỹ Pháp triển khai ở nước ngoài.

Đầu tuần này, Paris công bố kế hoạch rút 1/4 trong số 4.000 binh sỹ Pháp đang đồn trú tại Afghanistan trước cuối năm 2012./.

  

                                                                          Theo TTXVN

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục