Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) hôm qua (1.8) cho biết phát hiện thấy lượng phóng xạ lên tới ít nhất 10 nghìn millisieverts/giờ tại nhà máy hạt nhân gặp sự cố Fukushima I, mức cao kỷ lục kể từ khi thảm họa xảy ra.
Vỏ ngoài lò phản ứng số 3 bị hư hỏng. |
TEPCO cho hay, lượng phóng xạ đo được ở gần khu vực bị hư hại của lò phản ứng số 1 và số 2 ở nhà máy Fukushima I lên tới ít nhất 10 nghìn millisieverts/giờ. Trong khi mức độ phóng xạ cao nhất trước đó chỉ là 3-4 nghìn millisieverts/giờ ở bên trong lò phản ứng số 3.
Theo Bộ Khoa học, nếu một người bị nhiễm lượng phóng xạ 10 nghìn millisieverts chắc chắn sẽ tử vong trong vòng 1-2 tuần.
"Trong khi chúng tôi đang kiểm soát việc rò rỉ, 3 lò phản ứng (1, 2 và 3 - PV) đều đã bị phơi nhiễm lượng phóng xạ ở mức 4 nghìn millisieverts", một phát ngôn viên của TEPCO cho hay. "Chúng tôi vẫn đang kiểm tra nguyên nhân dẫn dến việc nồng độ phóng xạ cao kỷ lục và bất thường như vậy".
Công ty TEPCO đã cấm ra vào trong khu vực phát hiện lượng phóng xạ cao và phong tỏa một số khu vực xung quanh.
Chính phủ Nhật Bản và TEPCO cho hay họ vẫn đặt mục tiêu đưa các lò phản ứng trong nhà máy trở lại trạng thái dừng hoạt động trong an toàn với nhiệt độ mát. Tới tháng 1 sang năm, hệ thống điều hòa nước sẽ được thiết lập.
Kể từ khi trận động đất, sóng thần xảy ra ở Nhật Bản hôm 11.3, nhà máy hạt nhân Fukushima I liên tục đối mặt những sự cố rò rỉ hạt nhân nghiêm trọng. Hàng chục nghìn người phải sơ tán khỏi nhà cửa, từ bỏ công việc làm ăn, trồng trọt của mình do ảnh hưởng của phóng xạ rò rỉ.
Theo Báo LĐ