Nga sẽ xóa khoản nợ trị giá 11 tỉ USD mà CHDCND Triều Tiên còn thiếu dưới thời Liên Xô để mở đường cho việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước, báo Nga Izvestia dẫn một nguồn tin ở Bộ Tài chính Nga nói ngày 14-9.

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il (trái) và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev có cuộc hội đàm hồi tháng 8 ở thành phố Buryatia, Siberia - Ảnh: Reuters

Theo chương trình xóa nợ của Nga, 90% khoản nợ sẽ được xóa hoàn toàn và 10% còn lại được đầu tư vào các dự án hợp tác giữa hai nước. Phía Bình Nhưỡng đã đồng ý với đề xuất sơ bộ này. Izvestia dẫn lời quan chức trên đưa ra hai lời giải thích cho động thái này của Matxcơva: các khoản nợ trên thực tế là rất khó đòi do tình trạng kinh tế của CHDCND Triều Tiên hiện giờ và thứ hai, khoản nợ làm cản trở việc thiết lập các quan hệ kinh tế mới giữa hai nước.

“Vấn đề tương tự đã được giải quyết với hầu hết các con nợ (của Liên Xô). Chúng tôi đã xóa một phần nợ của Việt Nam, chuyển một phần vào các khoản đầu tư, và phần còn lại trả bằng hàng hóa và dịch vụ” -  Alexander Fedrovosky, giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương thuộc Viện Kinh tế thế giới, nói.

Matxcơva và Bình Nhưỡng đã thảo luận về hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực năng lượng và các khoản nợ này khi nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il thăm vùng Viễn Đông và Siberia của Nga hồi tháng 8 và có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Trong chuyến thăm đó, Thứ trưởng tài chính Nga Sergei Storchak nói bước đầu tiên là Bình Nhưỡng thừa nhận còn nợ tiền Nga, quốc gia thừa kế của Liên bang Xô Viết, rồi sau đó là một thỏa thuận về cơ chế trả nợ. Theo Izvestia, việc xóa nợ lần này sẽ không kèm theo điều kiện.

Các dự án mà Matxcơva đang theo đuổi liên quan đến CHDCND Triều Tiên bao gồm một kế hoạch xây dựng đường sắt liên Triều, đường truyền tải điện và đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Hàn Quốc qua lãnh thổ CHDCND Triều Tiên.

 

                                                                      Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục