Nước ngập sâu trong một ngôi nhà ở Bangkok, Thái Lan.

Nước ngập sâu trong một ngôi nhà ở Bangkok, Thái Lan.

Ít nhất 224 người đã thiệt mạng do lũ lụt ở Thái Lan kể từ giữ tháng 7 và nước lũ cũng làm ngập ngôi đền Chai Wattanaram 400 năm tuổi tại thành cổ Ayutthaya, một di sản văn hoá thế giới.

Ngôi đền Chai Wattanaram nằm cạnh con sông Chao Phraya chảy tới thủ đô Bangkok, cách đó khoảng 105km về phía nam.

“Mực nước trong ngôi đền giờ đây đã lên tới 1,5m và 150 binh sĩ đã được triển khai tới khu vực để gia cố con đê”, ông Wittaya Pewpong, tỉnh tưởng tỉnh Ayutthaya, nói.

Ông Wittaya cho biết thêm rằng hơn 200 trong số 500 ngôi đền cổ tại tỉnh Ayutthaya đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Thái Lan đã hứng chịu đợt lũ lụt tồi tệ gây ra bởi một cơn bão nhiệt đới và mưa gió mùa, thường rơi vào khoảng từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm

Bộ trưởng Văn hoá Sukumol Kunplome ước tính thiệt hại đối với các địa điểm lịch sử do lũ lụt lên tới ít nhất 100 triệu baht (tương đương 3,2 triệu USD).

Ngập lụt cũng ảnh hưởng tới Bangkok, vốn chỉ nằm trên mực nước biển 2m. Sông Chao Phraya nước dâng cao đã gây ngập các con đường tại một số khu vực, mặc dù giới chức đã gia cố hai bên bờ để ngăn lũ.

Vài tuyến tàu hoả tới miền bắc cũng bị gián đoạn do lũ lụt, Bộ phóng chống và giảm nhẹ thiên tai cho hay.

Gần 1,2 héc-ta hoa màu đã chìm trong nước và Cơ quan khí tượng cảnh báo rằng mưa lớn sẽ còn xảy ra ở nhiều khu vực của Thái Lan trong vài ngày tới.

Chính phủ đã phe chuẩn ít nhất 8 tỷ baht (256 triệu USD) để trợ giúp các nông dân và các đối tượng khác bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Tại quốc gia láng giềng Campuchia, 164 người cũng thiệt mạng do lũ lụt kể từ hôm 13/8.

Keo Vy, phó giám đốc thông tin của Uỷ ban xử lý thảm hoạ quốc gia Campuchia, cho hay hơn 215.000 gia đình đã phải đi sơ tán, trong khi các đường xá, cầu cống, đê kè bị phá huỷ.

“Những người bị ảnh hưởng đang đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực”, ông Keo Vy nói.

Hơn 300.000 héc-ta đất nông nghiệp đã bị nhấn chìm, quan chức nói thêm.

 

                                                                    Theo Dantri

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục