Trong ba ngày đêm liên tiếp, Bangkok (Thái Lan) rơi vào tình trạng căng thẳng vì đối phó với nước lũ.

Người dân phải sơ tán trong dòng nước lũ cao tới ngực ở tỉnh Pathum Thani ngày 19-10 - Ảnh: AFP

Có mặt tại hiện trường khu vực Saimai 43, Trường học Rithiyawannalai 2, tôi thấy sự có mặt của gần 2.000 người đang hì hục giúp nhau đóng gói bao cát.

Mọi người rất khẩn trương chia nhau nhiều công đoạn. Từ xúc cát, cột túi, chuyền lên băng xe, chuẩn bị túi, cắt dây thừng đến phân phối nước uống, thức ăn. Thậm chí những chai nước đã uống được chế lại thành hàng trăm chiếc áo phao, phòng trường hợp xấu nhất. Một điều phối viên tiết lộ mọi người tại hiện trường đã thức suốt ba ngày đêm không nghỉ để cố gắng xây đê cát chống lũ, nhưng công việc vẫn tiến triển không nhiều. Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra kêu gọi người dân đến ứng cứu. Kết quả, hơn 100.000 lượt người đã đổ đến mong sao giữ cho Bangkok thoát nạn lụt.

Dự kiến, một bờ đê dài 6km, cao 2,5m phải được xây lên trước ngày 21-10 để ngăn không cho nước từ vùng Pathum Thani và Nonthaburi tấn công vào quận Sai Mai. 1 triệu bao cát sẽ được trưng dụng cho bờ đê đặc biệt này.

Lúc 10g30 ngày 19-10, đê bao kênh Khlong Rapipat đã bị vỡ khiến vành đai Rangsit có nguy cơ vỡ theo. Bảy quận khu vực xung quanh gồm Lat Krabang, Nongchok, Minburi, Klong Samwa, Kannayao, Sai Mai và Bangkhen nhận được cảnh báo chuẩn bị di dời và chuyển lên vùng cao. Cứ mỗi ba giờ người dân lại nhận được thông báo và họ sẽ có 24 giờ để chuẩn bị. Tuy nhiên, một lần nữa thị trưởng Bangkok trấn an người dân rằng nước sẽ lên từ từ chứ không đổ dồn tức thời và chính quyền Bangkok vẫn đang bằng mọi giá để tránh nạn lũ này.

Rảo một vòng các khu vực nội thành, dễ dàng nhận thấy sự chuẩn bị của người dân. Hệ thống 7-11 cho xây toàn bộ ngạch cửa bằng ximăng cao ít nhất 50cm. Khu bán vàng ở China Town chắn toàn bộ mặt tiền bằng cát và ximăng. Xe điện ngầm cũng đóng và chừa một lối ra vào.

Chị Pranee, nhà ở khu Latkrabang gần sân bay Suvarnabhumi, cho biết: “Nghe tin Khlong Rapipat “thất thủ”, các công ty ở khu công nghiệp gần nhà tôi đã ngưng sản xuất hoàn toàn vào sáng nay và chuẩn bị phương án di dời”.

 

                                                                      Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục