Những chiếc xe của nhà máy ôtô Honda bị ngập nước tại Ayutthaya.

Những chiếc xe của nhà máy ôtô Honda bị ngập nước tại Ayutthaya.

Thủ tướng Thái Lan hôm qua cho hay quá trình tái thiết sau trận lụt lịch sử có thể tiêu tốn của quốc gia này khoảng 3,3 tỷ USD.

 

"Ngân sách ban đầu để hỗ trợ việc phục hồi của cả các ngành công nghiệp và nông nghiệp có thể chưa đủ", Thủ tướng Yingluck Shinawatra cảnh báo. Mức thiệt hại 3,3 tỷ USD lớn hơn khoảng 20% so với dự đoán trước đó và còn chưa tính khoản chi phí xử lý nước sạch, AFP cho hay. Trước đó, ngân sách dành cho việc xây dựng lại nhiều vùng của Thái Lan sau lũ lụt được cho là vào khoảng 2,6 tỷ USD.

Những cơn mưa lớn kéo dài suốt 3 tháng qua khiến một phần ba số tỉnh của Thái Lan chìm trong nước lụt, và làm cho hàng nghìn người dân phải bỏ nhà đi lánh nạn tại các trung tâm di tản. Trận lụt lịch sử còn làm tắc nghẽn nhiều con đường huyết mạch và khiến hoạt động của hàng trăm nhà máy bị đình đốn, dẫn tới hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Thirachai Phuvanatnaranubala cho hay các trận lụt còn có thể khiến tăng trưởng kinh tế của nước này giảm xuống còn 1,7% trong năm nay. Các chuyên gia còn dự báo nền kinh tế Thái thiệt hại khoảng 4,9 tỷ USD sau lũ lụt, tương đương với khoảng 1,3 tới 1,5% tổng sản phẩm quốc nội hàng năm.

Trận lụt tồi tệ nhất sau nhiều thập kỷ khiến ba phần tư diện tích của Thái Lan bị ảnh hưởng và làm hơn 300 người thiệt mạng. Mặc dù vậy Thái Lan bước đầu thành công trong việc ngăn chặn nước lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thủ đô Bangkok và nhiều khu du lịch nổi tiếng ở nước này.

 

                                                                     Theo VnExpress

Các tin khác


Thủ tướng Hungary đánh giá triển vọng EU mở đàm phán gia nhập cho Ukraine

Ukraine đã chính thức được trao tư cách ứng cử viên EU vào năm ngoái, một quyết định nhanh chóng trong bối cảnh quốc gia này đang có xung đột với Nga

Số trẻ em bị tấn công, giết hại ở CHDC Congo tăng mức kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 30/9 cho biết Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đang chứng kiến số lượng trẻ em bị giết, bị thương tật, bị bắt cóc hoặc bị tấn công tình dục ở mức cao kỷ lục trong năm 2023 và là năm thứ ba liên tiếp.

"Khoảng trống Suwalki": Điểm yếu lớn nhất của NATO giờ ra sao?

NATO từng lo ngại về điểm yếu lớn nhất của mình với Nga về cái gọi là "Khoảng trống Suwalki". Nhưng nguy cơ này bây giờ giảm đi đáng kể do cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Quân đội Somalia bắt giữ thủ lĩnh cấp cao của Al-Shabaab

Ngày 29/9, Lực lượng an ninh Somalia đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Al-Shabaab, kẻ chịu trách nhiệm mua sắm vũ khí và thiết bị nổ cho nhiều vụ tấn công khủng bố trên khắp Somalia.

Căng thẳng Đức - Italy về vấn đề di cư

Căng thẳng Đức - Italy đang cản trở thỏa thuận của EU về các quy tắc mới để giải quyết khủng hoảng di cư ở châu Âu.

Nổ kho nhiên liệu ở Nagorny-Karabakh: Số người thiệt mạng tăng lên 170

Hãng thông tấn Armenpress của Armenia ngày 29/9 dẫn lời giới chức tại khu vực Nagorny-Karabakh cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ và cháy kho nhiên liệu ở khu vực này đã tăng lên 170 người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục