Theo Roi-tơ, ngày 5-12, Tổng thống Pháp N.Xác-cô-di và Thủ tướng Ðức A.Méc-ken đã họp cấp cao tại Pa-ri (Pháp) tìm sự đồng thuận về các đề xuất nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ trong Khu vực đồng ơ-rô (Eurozone) trước thềm Hội nghị cấp cao Liên hiệp châu Âu (EU) sẽ diễn ra tại Bỉ ngày 9-12 tới. Ðức ủng hộ tăng quyền kiểm soát cho EU, trong khi Pháp mong muốn giữ chủ quyền quốc gia nhiều hơn.

 

Hai nước chưa nhất trí về vai trò của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong việc giải quyết khủng hoảng nợ công ở khu vực và việc phát hành trái phiếu chung của Eurozone. Ủy viên EU phụ trách các vấn đề kinh tế và tài chính Ô.Rên khẳng định, nếu Hội nghị cấp cao EU sắp tới không đưa ra quyết định nhằm bình ổn đồng ơ-rô, nguy cơ tan rã Eurozone có thể xảy ra.

Cùng ngày, Thủ tướng I-ta-li-a M.Môn-ti đã trình QH nước này gói biện pháp khắc khổ khẩn cấp trị giá 30 tỷ ơ-rô nhằm đưa Rô-ma thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ công. QH I-ta-li-a dự kiến bỏ phiếu đối với chương trình này trước dịp lễ Giáng sinh. Gói biện pháp trên gồm kế hoạch tiết kiệm ngân sách khoảng 20 tỷ ơ-rô vào năm 2014, chi tiêu thêm mười tỷ ơ-rô để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải cách chế độ hưu trí, nâng thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Chính phủ tuyên bố áp dụng trở lại sắc thuế nhà, được hủy bỏ từ năm 2008, đối với nhà ở chính; đánh thuế đối với các tài sản xa xỉ; tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 21% lên 23%; áp thuế 1,5% đối với nguồn tiền hồi hương về I-ta-li-a. Thứ trưởng Kinh tế I-ta-li-a tin tưởng, gói biện pháp khắc khổ sẽ giúp nước này đạt mục tiêu tăng GDP 0,5% vào năm 2012.

 

                                                               Theo NhanDan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục