30 năm sau khi đại sứ quán Mỹ tại Tehran bị đóng cửa và quan hệ ngoại giao với Iran bị cắt đứt, Washington đã mở một sứ quán ảo nhằm khuyến khích đối thoại với người dân Iran và cung cấp thông tin từ khắp nơi trên thế giới.

 


Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.
 
“Đại sứ quán” trên mạng có 2 phiên bản bằng tiếng Anh và tiếng Farsi (ngôn ngữ chính tại Iran) lý giải tại sao chính quyền Mỹ chọn một sứ mệnh ngoại giao ảo để đẩy mạnh hơn nữa nỗ lực nhằm tiếp cận người Iran.

Trong một thông điệp trên video, Ngoại trưởng Hillary Clinton nói trang web là một nỗ lực nhằm khôi phục đối thoại giữa người Mỹ và người Iran kể từ vụ đóng cửa đại sứ quán ở Tehran sau cuộc khủng hoảng con tin năm 1979.

“Vì Mỹ và Iran không quan hệ ngoại giao nên chúng tôi đã lỡ những các cơ hội quan trọng nhằm đối thoại với bạn, người dân Iran. Đây là một diễn đàn để chúng ta liên lạc với nhau, cởi mở và không e ngại”, Ngoại trưởng Mỹ nói.

Hồi đầu năm ngay, Bộ ngoại giao Mỹ đã mở một tài khoản trên các mạng xã hội Twitter và Facebook bằng tiếng Farsi nhằm cung cấp tin tức cho người Iran về các chính sách của chính phủ Mỹ và khuyến khích thông tin phản hồi.

“Trang web này không phải là một sứ mệnh ngoại giao chính thức, và cũng không đại diện hay mô tả một sứ quán Mỹ thật. Nhưng do thiếu liên lạc trực tiếp, trang web sẽ là cầu nối giữ người Iran và người Mỹ”, Bộ ngoại giao Mỹ viết trong đoạn giới thiệu về đại sứ quán ảo.

Ngoài đoạn giới thiệu và thông điệp của bà Clinton, trang web còn cung cấp liên kết với các cuộc phỏng vấn mà bà Clinton từng tham gia với các đài phát thanh tiếng Farsi, bài phát biểu nhập dịp năm mới của người Ba Tư của ông Obama gửi tới người Iran, các thông tin về xin thị thực Mỹ và du học.

Trước đây, Bộ ngoại giao Mỹ đã mở các lãnh sứ quán ảo tại thành phố bùng nổ về công nghệ cao Bangalore (Ấn Độ) và một bưu điện ảo ở Somalia.

 

                                                        Theo Dan Tri

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục