Một nhóm tàu chiến thuộc hạm đội Phương Bắc của Nga, bao gồm tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov và tàu chống tàu ngầm Đô đốc Chabanenko đã lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra Đại Tây Dương và Địa Trung Hải, theo hãng tin Nga RIA Novosti.

Các tàu chiến này dự kiến sẽ thực hiện các nhiệm vụ không được tiết lộ kéo dài nhiều tháng trên biển.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov - Ảnh: Wikipedia

RIA Novosti cho rằng mục tiêu lần này có thể là để bảo đảm sự hiện diện của hải quân Nga ở những vùng biển quan trọng trên thế giới với lưu tâm đặc biệt dành cho an ninh hàng hải. Với tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, đây là nhiệm vụ thứ tư kiểu này, theo lời tư lệnh tàu, Sergey Popov.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo sự tương tác với các tàu của những hải đội khác của Nga ở các khu vực khác sau trên thế giới. Chúng tôi sẽ tương tác với các tàu chiến thuộc hải đội Baltic và hải đội Biển Đen. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này”, trang mạng Tiếng nói nước Nga dẫn lời ông Popov.

Tàu Đô đốc Kuznetsov, với chiều dài 300 mét và trong tải 60.000 tấn, đã được kiểm tra đầy đủ trước khi xuất phát. Tám máy bay phản lực chiến đấu Su-33 và hai trực thăng chống tàu ngầm Ka-27 sẽ được triển khai trên toàn và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, theo phó nhóm phụ trách trực thăng vận của tàu, Vladimir Komkin.

“Máy bay Ka rất chắc chắn, đã thực hiện nhiều nhiệm vụ và trong nhiều thập kỷ qua không bị hư hỏng gì trong các chuyến bay cho quân đội. Mọi việc đều rất ổn định”, ông Komkin nói.

Nhiệm vụ đã được bắt đầu với điểm khởi hành là căn cứ Severomorsk tại Bắc Băng Dương trong điều kiện ban đêm ở vùng cực. Trong vài ngày, các tàu chiến dự kiến sẽ tiến vào Đại Tây Dương, nơi hạm đội thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện và chiến đấu đầu tiên.

Sau đó, nhóm tàu chiến này dự kiến sẽ cập cảng Tartus của Syria, nơi Nga có một căn cứ hải quân. RIA Novosti khẳng định chuyến thăm này không liên quan gì đến tình hình hiện nay tại Syria. Căn cứ Tartus đã là một cơ sở cho hải quân Nga trong gần 40 năm.

 

                                                                    Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục