Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho hay ông kiếm nhiều tiền hơn Tổng thống Mỹ nhưng Barack Obama lại có nhiều đặc quyền hơn như đi lại tự miễn phí trên chiếc chuyên cơ Không lực Một và hưởng các kỳ nghỉ tại Trại David.

 

 
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.
 
Nhằm bảo vệ mạnh mẽ quyết định trả lương cao chót vót cho các quan chức chính phủ, ông Lý Hiển Long cho nay Singapore không thể so bì với các cấu trúc tiền lương thấp hơn của các quốc gia lớn hơn như Mỹ hoặc Anh.

Trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5 năm ngoái, chính phủ Singapore đã bị chỉ trích nặng nề vì những khoản tiền lương triệu đô dành cho các quan chức cấp cao.

Ông Long, 59 tuổi, đã cam kết xem xét lại cấu trúc tiền lương nhằm xoa dịu sự giận dữ của công chúng và một uỷ ban của chính phủ đã đề xuất cắt giảm 1/3 lương của giới chức chính phủ. Nhưng dù bị cắt giảm, các bộ trưởng của Singapore vẫn nằm trong top hưởng lương cao nhất thế giới.

Thủ tướng Lý Hiển Long nhận lương 1,69 triệu USD mỗi năm dù bị cắt giảm 36% lương theo chính sách mới, gấp 4 lần lương của Tổng thống Mỹ Obama, người chỉ nhận được 400.000USD/năm.

“Đúng là Tổng thống Mỹ được trả lương ít hơn tôi nhưng ông ấy được sống sung túc trong Nhà Trắng, đi lại trên chiếc Không lực Một và nghỉ tại Trại David”, ông Long nói trong một cuộc tranh luận tại quốc hội hôm qua.

Thủ tướng Singapore cũng cho biết rằng các tổng thống Mỹ vẫn kiếm được hàng triệu USD sau khi về hưu.

“Tất cả những gì họ cần làm là xuất hiện ở đâu đó, nói vài câu và họ có thể nhận hàng trăm nghìn USD mỗi lần”, ông Long nói.

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã kiếm được 15 triệu USD kể từ khi rời Nhà Trắng năm 2009, trong khi Bill Clinton kiếm được gần 75 triệu USD trong 10 năm qua, Thủ tướng Singapore cho biết thêm.

Đáp lại những chỉ trích từ người dân về khoản lương cao ngất ngưởng dành cho các quan chức chính phủ, ông Long cho rằng chính phủ cần làm như vậy để thu hút nhân tài từ lĩnh vực tư nhân nhằm phục vụ cho nhà nước và hạn chế tham nhũng.

 

                                                            Theo DanTri

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục