Một tên lửa tầm trung mới được bắn thử trong ngày tập trận đầu năm mới, 1/1/2012.

Một tên lửa tầm trung mới được bắn thử trong ngày tập trận đầu năm mới, 1/1/2012.

Chỉ huy lực lượng hải quân Mỹ tại Vịnh Péc-xích hôm qua cho rằng Iran đã củng cố lực lượng hải quân của mình tại khu vực và đã chuẩn bị tàu để có thể dùng trong các vụ tấn công liều chết.

 

Tuy nhiên Phó đô đốc Mark Fox cho rằng Hải quân Mỹ có thể ngăn chặn lực lượng hải quân Iran đóng cửa Eo biển Hormuz. Trong những tuần gần đây, Iran đã ra hàng loạt đe dọa, chặn tuyến đường biển chiến lược tại Vịnh Péc-xích, tấn công lực lượng Mỹ để trả thù nếu Iran bị cấm vận xuất khẩu dầu hoặc nếu chương trình hạt nhân gây tranh cãi của họ bị tấn công.

 

“Họ đã tăng cường một số tàu ngầm…họ cũng tăng cường các tàu tấn công tốc độ cao”, Phó đô đốc Fox cho hay. “Một số tàu nhỏ đã được trang bị đầu đạn lớn, có thể dùng làm thiết bị nổ tấn công liều chết. Iran có một lượng lớn mìn.”

 

“Chúng tôi đã theo dõi sát việc phát triển tên lửa tầm xa, tên lửa đạn đạo tầm xa và tầm trung của nước này và dĩ nhiên…cả chương trình hạt nhân của họ”, ông Fox, người đứng đầu Hạm đội 5 của Mỹ cho biết trong một cuộc họp báo tại căn cứ của hạm đội tại Bahrain.

 

Iran hiện có 10 tàu ngầm loại nhỏ, ông cho biết thêm.

 

Các chuyên gia quân sự Mỹ cho biết Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, lực lượng hiện đang tuần tra vùng vịnh Péc-xích, có sứ mạnh vượt trội hơn rất nhiều hải quân Iran. Hạm đội này luôn có ít nhất một siêu tàu được hộ tống bởi hàng loạt chiến đấu cơ và hạm đội tàu khu trục nhỏ cũng như tàu khu trục.

 

Song kể từ khi những kẻ đánh bom liều chết al-Qaeda dùng tàu nhỏ giết chết 17 binh sỹ trên tàu khu trục U.S.S. Cole tại cảng của Yemen vào năm 1996, Washington đã rất lo ngại vể khả năng các tàu chiến lớn của họ bị các tàu loại nhỏ của kẻ thù đánh bom.

 

Khi được hỏi liệu Hải quân Mỹ đã chuẩn bị đề phòng trước các vụ tấn công như trên hay bất ổn khác ở Vịnh Péc-xích, ông Fox cho hay: “Chúng tôi rất cảnh giác. Chúng tôi đã xây dựng hàng loạt lựa chọn để đệ lên tổng thống và chúng tôi đã sẵn sàng…Có thể điều đó xảy ra đêm nay? Hôm nay chúng tôi đã sẵn sàng.”

 

Giới chức Iran đã dọa sẽ chặn Eo biển Hormuz, tuyến đường biển trên Vịnh Péc-xích trung chuyển gần như toàn bộ lượng dầu của Trung Đông. Khi được hỏi liệu đe dọa của Iran có nghiêm trọng, ông Fox cho rằng: “Liệu họ có thể gây khó khăn lớn cho chúng tôi không? Có, họ có thể. Nhưng tôi chưa thấy chúng tôi bị trong tình cảnh đó bao giờ.”

 

Ông cũng nhấn mạnh nên ưu tiên phương thức ngoại giao để giải quyết căng thẳng này.

 

Theo ông Fox, liên lạc giữa Hải quân Mỹ và tàu Iran trong Vịnh Péc-xích được thực hiện theo thường lệ, ám chỉ đến các trường hợp hải quân Mỹ đã giúp tàu Iran khi họ gửi tín hiệu cấp cứu và bị cướp biển đe dọa.

 

Ngoài chỉ huy Hạm đội 5, ông Fox còn là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia của hải quân Mỹ, chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các tuyến đường biển mở trong Vịnh Péc-xích. Mặc dù hầu hết sức mạnh hỏa lực là của người Mỹ, song lực lượng đặc nhiệm cũng bao gồm lực lượng của các nước phương Tây khác và các nước Ảrập trong Vịnh Péc-xích.

 

Liên minh châu Âu đã ra lệnh cấm vận  đối với dầu mỏ Iran vào tháng trước, dự kiến sẽ bắt đầu “phát huy hết tác dụng” vào ngày 1/7 tới. Mỹ và EU đều đã áp dụng các lệnh trừng phạt mới đối với ngân hàng trung ương Iran, động thái khiến các nước gặp khó khăn trong việc trả tiền dầu lửa cho Tehran cũng như khiến Tehran gặp khó khăn trong việc chi trả cho các mặt hàng nhập khẩu của mình.

 

 

 

                                                                 Theo DanTri

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục