Báo chí nhà nước Triều Tiên ngày hôm nay (20.2) thông báo Đảng Lao động Triều Tiên sẽ tổ chức hội nghị quan trọng vào tháng 4, trong đó dự kiến chính thức phê chuẩn việc chuyển giao quyền lực cho thế hệ lãnh đạo thứ ba của đảng.

d
Binh sĩ Triều Tiên xúc động trong lễ kỷ niệm sinh nhật ông Kim Jong-il hôm 16.2.

Hội nghị tổ chức vào giữa tháng 4 - lần đầu tiên kể từ năm 2010 - sẽ diễn ra vào thời điểm kỷ niệm sinh nhật lãnh tụ Kim Nhật Thành khi Triều Tiên lên kế hoạch đánh dấu khởi động một kỷ nguyên mới vì "quốc gia hùng mạnh và thịnh vượng".

"Bộ chính trị Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên quyết định triệu tập hội nghị Đảng vào giữa tháng Tư Juche 101 (2012) để tôn vinh cuộc đời cách mạng thiêng liêng và những chiến công của nhà lãnh đạo Kim Jong-il đối với mọi thời đại, hoàn thành sự nghiệp Juche, sự nghiệp cách mạng Songun (tiên quân) và tập hợp xung quanh nhà lãnh đạo Kim Jong-un" - hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin.

Juche là hệ tư tưởng nhà nước của Triều Tiên do lãnh tụ lập quốc Kim Nhật Thành khởi xướng, kết hợp chủ nghĩa Mác với chủ nghĩa dân tộc cấp tiến. Trong khi đó, Songun (tiên quân) là học thuyết cầm quyền riêng của cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Kim Jong-un, được cho là ở độ tuổi gần 30, được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động tại một hội nghị hiếm hoi hồi tháng 9 năm 2010 - đây là danh hiệu chính thức đầu tiên của Jong-un. Các chuyên gia cho hay, hội nghị năm 2010 là hội nghị đầu tiên được tổ chức trong vòng hơn 30 năm, dành riêng để chuẩn bị chuyển giao quyền lực.

Cố Chủ tịch Kim Jong-il qua đời tháng 12 năm ngoái, để lại quyền lãnh đạo đất nước cho người con trai út Kim Jong-un. Jong-un được các thành viên cao cấp trong đảng, nhà nước và quân đội đứng sau hậu thuẫn, trong đó có người chú là một vị tướng hàng đầu trong quân đội.

Kim Jong-un còn được gọi là "chỉ huy tối cao", là trưởng ban tang lễ ông Kim Jong-il. Kể từ đó đến nay, Jong-un xuất hiện thoải mái trong vai trò mới và chủ trì lễ kỷ niệm sinh nhật người cha quá cố của mình ở Bình Nhưỡng tuần trước.

 

                                                                               Theo Báo LĐ

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục