Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ nhằm thúc đẩy quan hệ quân sự giữa hai nước, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng hôm qua cho biết, sau chuyến thăm Mỹ của Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và gặp gỡ với các quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc.

 

 

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Geng Yansheng.
 
Những bình luận trên, được đăng tải trên trang web của Bộ Quốc phòng, chứng tỏ sự lạc quan thận trọng từ quân đội Trung Quốc, vốn có lập trường cứng rắn với Mỹ.

“Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với phía Mỹ, bằng việc xem xét các nguyên tắc của các lợi ích song phương, bình đẳng, tin cây và tôn trọng lẫn nhau”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Geng Yansheng nói.

Trung Quốc đã ngừng các trao đổi quân sự với Mỹ vài lần trong quá khứ. Hồi tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc tuyên bố có thể huỷ hoặc ngừng các trao đổi như vậy sau khi Washington cho biết sẽ giúp Đài Loan nâng cấp phi đội chiến đấu cơ F-16.

Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người được dự đoán sẽ trở thành người kế nhiệm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào trong năm nay, đã có chuyến thăm Mỹ hồi tuần trước. Tại Mỹ, ông Tập Cận Bình đã gặp Tổng thống Barack Obama, Phó tổng thống Joe Biden, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta, cùng các quan chức cấp cao khác.

Chuyến thăm nhằm giúp hai bên hiểu nhau hơn trong một thập niên mà ông Tập Cận Bình được dự đoán sẽ nắm quyền.

Trong những tháng gần đây, Mỹ đã thực hiện một sự thay đổi chiến lược lớn nhằm tập trung vào châu Á-Thái Bình Dương khi nước này chấm dứt cuộc chiến tại Iraq và tương lai là cuộc chiến tại Afghanistan.

Trung Quốc lo ngại rằng lập trường mới của Washington là nhằm cô lập Trung Quốc và có thể cản trở sức mạnh đang lên của nước này.

 

                                                                                  The Dantri

 

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục