Cuộc bỏ phiếu về dự thảo hiến pháp mới do Tổng thống Syria Bashar al-Assad đề xuất được tổ chức giữa lúc chia rẽ và bạo lực vẫn tiếp diễn.

 

Ngày 26.2, Syria tổ chức trưng cầu dân ý tại 14.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước về việc đồng ý hay phản đối kế hoạch sửa đổi hiến pháp do ông al-Assad đưa ra, theo AP. Lá phiếu bao gồm một câu hỏi duy nhất: “Bạn có đồng ý với dự thảo hiến pháp mới hay không?”. Cử tri chọn ô màu xanh để đồng ý, ngược lại thì điền vào ô màu đen.

AP dẫn dự thảo mới gồm 2 nội dung chính. Thứ nhất, chấm dứt chế độ một đảng lãnh đạo đã tồn tại từ năm 1963 đến nay. Theo đó, đảng Baath của Tổng thống al-Assad không còn độc quyền “lãnh đạo nhà nước và xã hội” như trong hiến pháp hiện hành và Syria sẽ có hệ thống dân chủ đa đảng dựa trên luật pháp Hồi giáo. Thay đổi thứ hai là không ai được giữ chức tổng thống quá 2 nhiệm kỳ với 7 năm/nhiệm kỳ.


Cảnh khói lửa ở một vùng gần thủ đô Damascus - Ảnh: AFP

Trong khi một bộ phận dân chúng, hầu hết là giới kinh doanh tại thủ đô Damascus, ủng hộ động thái của chính phủ thì nhiều người khác lại cương quyết tẩy chay cuộc trưng cầu. Phe ủng hộ cho rằng hiến pháp mới là một bước ngoặt trong lịch sử Syria khi mở ra thời kỳ dân chủ mới. Ngược lại, những người phản đối khẳng định sự kiện này chẳng có ý nghĩa gì vì hiến pháp mới vẫn cho phép Tổng thống al-Assad tại vị thêm 14 năm trong khi họ muốn ông ra đi ngay lập tức.

Không chỉ dân chúng Syria, cộng đồng quốc tế cũng chia rẽ rõ rệt về cuộc bỏ phiếu. AFP dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Địch Tuyển lên tiếng ủng hộ: “Chúng tôi hy vọng cuộc trưng cầu dân ý và lần bầu cử sắp tới diễn ra êm thắm”. Nga cũng có quan điểm tương tự. Ngược lại, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney tuyên bố: “Đây thực sự là một trò cười và phỉ báng cuộc cách mạng của người dân Syria”. Trước đó, yêu cầu Tổng thống al-Assad từ chức ngay lập tức cũng được nhóm Những người bạn của Syria, do một số nước phương Tây và Ả Rập thành lập, đưa ra sau cuộc họp tại Tunisia vào ngày 24.2. Đáp lại, chính quyền Damascus gọi nhóm này là “những kẻ thù của Syria” với cáo buộc gây chia rẽ và mất ổn định, theo Tân Hoa xã.

Khi kết quả trưng cầu dân ý cũng như số người tham gia bỏ phiếu chưa được xác định thì bất ổn tiếp tục bao trùm lên khắp Syria, kể cả khu vực lân cận Damascus. AFP dẫn nguồn từ một số tổ chức quốc tế cho biết các vụ xung đột khiến 26 người, gồm 16 dân thường, thiệt mạng vào ngày 26.2 và có đến 98 người chết vào hôm trước. Hội Chữ thập đỏ cho hay đội cứu trợ của tổ chức này vẫn chưa thể tiếp cận khu vực Baba Amro thuộc thành phố Homs, vốn đang bị pháo kích dữ dội. Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của Hội Chữ thập đỏ nói chưa đạt được kết quả cụ thể nào sau một ngày đàm phán với lực lượng chính phủ và phe nổi dậy.

 

                                                                Theo Báo Thanhnien

 

Các tin khác


Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục