THX dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 3/4 cho biết Mátxcơva cho rằng những cam kết ràng buộc pháp lý của Mỹ về hệ thống phòng thủ tên lửa gây tranh cãi tại Châu Âu là chưa đủ.

 

Ông Ryabkov nêu rõ: "Tuyên bố bằng văn bản rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ không nhằm vào Nga, dù được soạn thảo dưới hình thức thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý, vẫn là chưa đủ... Nó phải đi kèm với lời giải thích tại sao lại như vậy, các thông số nào của hệ thống sẽ được tính đến và Nga có thể đánh giá các thông số này như thế nào."
 
Ông Ryabkov cho rằng Nga và Mỹ khó có cơ hội đạt được một thỏa thuận nếu không áp dụng những cam kết ràng buộc pháp lý, hay không thể tìm được lập trường chung, trừ khi các cam kết này đi kèm với tiêu chuẩn khách quan rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ không phương hại đến lợi ích của Nga.
 
Trước đó, Đặc phái viên về Ổn định Chiến lược và Phòng thủ Tên lửa của Mỹ, Ellen Tauscher, đã tuyên bố Washington sẵn sàng dành cho Mátxcơva những cam kết ràng buộc pháp lý liên quan tới hệ thống phòng thủ tên lửa nói trên./.

                                                            (Vietnam+)
 

Các tin khác


Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Hai tham vọng lớn xung quanh cuộc cách mạng kỹ thuật số ở châu Âu

Cuộc họp không chính thức Bộ trưởng Viễn thông Liên minh châu Âu (EU) đã diễn ra trong hai ngày 11-12/4 tại thành phố Louvain-la-neuve của Bỉ.

Trung Quốc, Triều Tiên bàn cách thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 11/4, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân (Nhân Đại) toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã tham dự các sự kiện đánh dấu 75 năm Trung Quốc và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nga tích cực cứu trợ nhân đạo vùng lũ lụt

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/4 thông báo hai máy bay vận tải Il-76 của bộ này đã vận chuyển hơn 90 tấn hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân bị nạn ở các khu vực lũ lụt thuộc vùng Orenburg.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục