Nguồn tin ngoại giao cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này sẽ yêu cầu NATO bố trí trên lửa Patriot trên lãnh thổ của mình để đối phó căng thẳng gia tăng ở biên giới với Syria. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố ngừng ủng hộ một nhóm đối lập lớn ở Syria.

 

Tên lửa Patriot sẽ được đưa từ Hà Lan tới Thổ Nhĩ Kỳ, nếu như yêu cầu của Ankara được chấp thuận.
  Tên lửa Patriot sẽ được đưa từ Hà Lan tới Thổ Nhĩ Kỳ, nếu như yêu cầu của Ankara được chấp thuận.


Báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã “làm việc chặt chẽ” với các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) về kế hoạch khẩn cấp nhằm đối phó với diễn biến cẳng thẳng tại Syria.

 Kế hoạch này bao gồm việc triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà ngoại giao cũng nhắc lại rằng ở Ankara đã bố trí hệ thống cảnh báo sớm tên lửa của NATO để kịp thời phát hiện các đòn tấn công tên lửa từ Syria

Theo hãng tin Interfax của Nga,  từ trước tới nay Ankara đã có hai lần đề nghị NATO triển khai hệ thống Patriot trên lãnh thổ của mình. Cả hai lần đều tiên quan đến cuộc chiến tranh tại Iraq, lần lượt vào những năm 1990s và 2000s. Ở cả hai trường hợp này, các tên lửa Patriot đều được đưa tới Thổ Nhĩ Kỳ từ Hà Lan.

Mỹ ngừng ủng hộ nhóm đối lập lớn ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra yêu cầu trên chỉ vài ngày sau khi Mỹ tuyên bố ngừng ủng hộ Hội đồng Dân tộc Syria (SNC), một nhóm đối lập lớn ở Syria với lý do nhóm đối lập này

Tên lửa Patriot sẽ được đưa từ Hà Lan tới Thổ Nhĩ Kỳ, nếu như yêu cầu của Ankara được chấp thuận.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng Syria cần một phe đối lập thống nhất, có đủ tư cách đại diện và bảo vệ được tất cả các nhóm sắc tộc trong cả nước.

Trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói SNC không còn được coi là lực lượng lãnh đạo phe đối lập chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Bà cho biết chính phủ của Tổng thống Barack Obama không còn tin SNC có thể làm tròn vai trò “dẫn dắt” ở Syria, cũng như có đủ khả năng tập hợp các tiếng nói khác nhau trong “một cuộc cách mạng chính đáng”.

“SNC không còn được coi là lực lượng lãnh đạo hàng đầu của phe đối lập. Họ có thể là một phần của phe đối lập rộng lớn hơn. Phe đối lập đó phải bao gồm những người từ bên trong Syria và những người khác có tiếng nói chính đáng cần được các bên lắng nghe”, nhà ngoại giao kỳ cựu tuyên bố trong chuyến thăm Croatia tuần trước.

Washington ngày càng thất vọng khi SNC không chịu hợp tác với các phái đối lập khác ở Syria. Ngay bản thân trong nội bộ lực lượng này cũng thường xuyên diễn ra các cuộc tranh giành quyền lực, khiến SNC không có đủ khả năng tập hợp các thành phần khác nhau, đặc biệt là các sắc tộc thiểu số Alawite và người Kurd.

“Washington hy vọng sẽ được nhìn thấy các gương mặt lãnh đạo xuất sắc mới của phe nổi dậy ở Syria, sau khi kết thúc hội nghị ở Doha quy tụ những người chống ông Assad trong tuần tới”, bà Hillary nói với các phóng viên khi có mặt tại thủ đô Zagreb của Croatia.

Bà cho biết Washington vẫn coi trọng nỗ lực trung gian của đặc sứ quốc tế Lakhdar Brahimi, nhưng nước Mỹ không mấy tin tưởng về một đà chuyển tiếp chính trị theo con đường này khi mà Nga và Trung Quốc đã ba lần phủ quyết các nghị quyết về Syria của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Phe nổi dậy Syria chiếm trị trấn trọng yếu

Trong tuyên bố mới nhất, một lực lượng đối lập khác ở Syria là Quân đội Syria Tự do (SFA) tuyên bố đã chiếm giữ được thị trấn chiến lược Saraqeb ở miền Bắc, chỉ một ngày sau khi lực lượng này bất ngờ tấn công 3 chốt an ninh khiến 28 binh sĩ chính phủ thiệt mạng.

Các chiến binh SFA vẫy cờ trên chiếc xe tải mà họ nói là đã chiếm được từ quân chính phủ.
Các chiến binh SFA vẫy cờ trên chiếc xe tải mà họ nói là đã chiếm được từ quân chính phủ.

Thị trấn Saraqeb có vai trò vô cùng quan trọng trong chiến dịch trấn áp của quân chính phủ nhằm vào các tay súng đối lập ở Aleppo, thành phố lớn nhất Syria án ngữ trên tuyến đường cao tốc huyết mạch Bắc – Nam. Đây là nơi xảy ra các vụ giao tranh khốc liệt trong thế giằng co giữa quân đội chính phủ và các tay súng đối lập trong nhiều tháng qua.

“Lực lượng trung thành với Tổng thống Assad đã hoàn toàn rút khỏi thị trấn Saraqeb, giao điểm của các xa lộ từ Aleppo đến Damascus và bờ biển Địa Trung Hải”, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết.

Việc quân nổi dậy chiếm giữ Saraqeb sẽ gây khó khăn rất lớn cho lực lượng chính phủ trong việc đưa quân tiếp viện và xe bọc thép tới các địa điểm phòng thủ ở Aleppo.

Cùng lúc, trên mạng xã hội Youtube lưu truyền một đoạn băng video ghi cảnh các tay súng nổi dậy hành quyết hàng chục binh sĩ chính phủ. Vụ hành quyết này được cho diễn ra sau khi các binh lính đầu hàng.

Tính xác thực của đoạn băng chưa được kiểm chứng, nhưng đã khơi dậy sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức nhân quyền quốc tế.

“Rất có thể đoạn video trên là bằng chứng của những tội ác chiến tranh và sẽ được sử dụng để đem thủ phạm ra xét xử”, phát ngôn viên của Cao ủy Nhân quyền LHQ Navi Pillay trả lời báo giới tại Geneva, Thụy Sĩ.

Nhiều tổ chức nhân quyền khác, trong đó có tổ chức Ân xá quốc tế, cũng lên tiếng chỉ trích.

Trong phản ứng mới nhất, SNC kêu gọi phe nổi dậy chịu trách nhiệm về vụ hành quyết trên.

“Chúng tôi kêu gọi FSA và các phong trào cách mạng khác chịu trách nhiệm về vụ việc này và bắt giữ tất cả những người có liên quan”, người đứng đầu Ủy ban Nhân quyền của SNC, Radif Mustafa, trả lời báo giới qua điện thoại.

 

                                                                        Theo Dantri

 

 

Các tin khác


Tiếp diễn xung đột tại Sudan khiến 18 dân thường thiệt mạng

Theo hãng tin AFP, các cuộc pháo kích đã khiến 18 dân thường thiệt mạng tại một khu chợ ở thủ đô Khartoum của Sudan trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội nước này với Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đối địch không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Australia nỗ lực giúp bệnh nhân khắc phục chứng "COVID kéo dài"

Ngày 1/6, Australia đã chính thức bước vào mùa Đông trong khi nước này đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19.

Moldova, Gruzia thúc đẩy tiến trình gia nhập EU

Ngày 31/5, Phó Thủ tướng Moldova Nicu Popescu cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) lần thứ 2 sẽ là cơ hội để thể hiện Moldova sẵn sàng gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Latvia có Tổng thống mới

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 31/5, Quốc hội Latvia đã bầu Ngoại trưởng Edgar Rinkevics làm tổng thống mới ở quốc gia Baltic 1,9 triệu dân này.

Tổn thất do thuốc lá gây ra với kinh tế toàn cầu lên tới 1.400 tỷ USD mỗi năm

Ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá thường được quảng cáo là có ý nghĩa với phát triển kinh tế, trên thực tế chỉ đóng góp chưa đến 1% GDP toàn cầu.

Tòa án Libya kết án tử hình 23 thành viên của IS

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, ngày 30/5, Tòa án thành phố Misrata, miền Tây Libya đã tuyên án tử hình 23 thành viên của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng với nhiều tội danh, trong đó có vụ hành quyết 21 tín đồ Cơ đốc giáo dòng Coptic của Ai Cập tại thành phố Sirte hồi đầu năm 2015.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục