Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa kêu gọi các bên cẩn trọng trước tình huống “ăn miếng trả miếng” sắp diễn ra ở Biển Ðông.

Indonesia cảnh báo phương thức “ăn miếng, trả miếng” tại Biển Đông

 

 Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa liên tục đưa ra những cảnh báo về nguy cơ bùng phát xung đột ở Biển Đông sau những diễn biến nóng gần đây ở vùng biển này.


Indonesia mới đây lại khuyến cáo về phương thức “trả đũa lẫn nhau” trong các mối quan hệ giữa Trung Quốc với các nước khác cùng có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và kêu gọi cần có khung làm việc cụ thể để khuyến khích đối thoại.

Phát biểu với báo giới đầu tuần này, Ngoại trưởng Natalegawa đoán chắc rằng các vấn đề tranh chấp sẽ tiếp diễn sang năm sau, đồng thời cảnh báo các bên cẩn trọng trước tình huống “ăn miếng trả miếng” sắp diễn ra.

Indonesia là nước không có tranh chấp ở Biển Đông nhưng tham gia rất tích cực trong việc tìm kiếm giải pháp đối thoại cho các tranh chấp ngày càng có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát ở vùng biển này. Hiện tại, Ngoại trưởng Natalegawa đang nỗ lực vận động 4 nước ASEAN gồm Philippines, Việt Nam, Brunei và Malaysia thống nhất lập trường chung ứng phó với Bắc Kinh trong vấn đề tranh chấp lãnh hải, lãnh thổ ở Biển Đông.

Các nước ngoài khu vực, như Anh và Mỹ, cũng kêu gọi các bên liên quan xoa dịu căng thẳng ở Biển Đông thông qua phương thức thảo luận nằm tiến tới giải pháp tốt nhất cho cuộc tranh chấp ở vùng biển giàu tiềm năng khoáng sản và hải sản này.

London bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những căng thẳng ở Biển Đông, nhấn mạnh những tranh chấp ở vùng biển này là vấn đề khu vực, cần được giải quyết ở cấp khu vực. Điều đó có nghĩa các nước ASEAN cần phải bàn bạc với nhau và cùng nhau giải quyết với Trung Quốc.

 

                                                                             Theo Dantri

 

 

Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục