Chính phủ Indonesia hôm 25-11 phát động một phong trào quy mô cả nước nhằm khuyến khích người dân có quan điểm chống tham nhũng trong suy nghĩ. Phong trào này là một phần của những hoạt động được tiến hành để kỷ niệm ngày Chống tham nhũng quốc tế (9-12).

 
Trong lễ phát động phong trào diễn ra tại trụ sở Ủy ban Bài trừ tham nhũng (KPK) ở Jakarta, một biểu ngữ lớn mang khẩu hiệu “Dám trung thực là tuyệt vời” được treo trên bức tường tòa nhà. Lý giải về nội dung khẩu hiệu, ông Bambang Widjojanto, Phó Chủ tịch KPK, cho Tân Hoa Xã biết: “Tham nhũng có thể bị xóa bỏ bởi sự trung thực.

Biểu ngữ mang khẩu hiệu “Dám trung thực là tuyệt vời” được treo tại trụ sở
Ủy ban Bài trừ tham nhũng Indonesia hôm 25-11.
Ảnh: JAKARTA GLOBE
Trung thực không phải là thứ chỉ nói miệng mà phải được thực hiện và là một phần trong đời sống hằng ngày của người dân. Nếu mọi người thực hiện điều này hằng ngày, nguy cơ của hành động tham nhũng sẽ bị xóa bỏ”.  Ông chỉ ra rằng lòng trung thực sẽ là chiến lược cơ bản để khuyến khích ý thức và cam kết của công chúng trong việc bài trừ tham nhũng.
Indonesia đứng thứ 100/183 nước về chỉ số tham nhũng trong danh sách của Tổ chức Minh bạch Quốc tế năm 2011, qua đó cho thấy tham nhũng vẫn là vấn đề gây nhức nhối ở nước này.  Một số chuyên gia Indonesia cho rằng những nỗ lực loại trừ tham nhũng hiện nay vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi. Một phần lý do là những nỗ lực này chỉ mới tập trung vào các thủ tục pháp lý để xóa bỏ tham nhũng.
 
                                                                             Theo Báo NLĐ
 
 

Các tin khác


Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục