Ông Alexis Tsipras (trái) và ông Vangelis Meimarakis trong cuộc tranh luận trên kênh truyền hình quốc gia, ngày 14-9. (Ảnh: Reuters).

Ông Alexis Tsipras (trái) và ông Vangelis Meimarakis trong cuộc tranh luận trên kênh truyền hình quốc gia, ngày 14-9. (Ảnh: Reuters).

Ngày 18-9, chiến dịch tranh cử giành ghế Thủ tướng Hy Lạp kết thúc khi kết quả các cuộc thăm dò ý kiến cử tri chưa thể cho thấy nhân vật có nhiều khả năng chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào cuối tuần này. Chính phủ sắp tới của “xứ sở thần thoại” gần như chắc chắn sẽ là một liên minh.

 

Năm cuộc thăm dò ý kiến vào ngày 16 và 17-9 bộc lộ sự căng thẳng của chiến dịch tranh cử tại Hy Lạp. Dù có kết quả khác nhau nhưng tất cả các cuộc thăm dò vừa qua đều thể hiện rằng, sẽ không thể có nhân vật giành thắng lợi vang dội sau cuộc tổng tuyển cử.

Hai cuộc thăm dò ý kiến cho thấy, đảng Syriza dẫn đầu. Trong khi hai cuộc thăm dò ý kiến khác cho thấy, đảng Dân chủ mới dẫn đầu. Cuộc thăm dò còn lại thì cho thấy, hai đảng nhận được sự ủng hộ như nhau.

Dù đảng cánh tả Syriza của cựu Thủ tướng Alexis Tsipras và đảng bảo thủ Dân chủ mới của ông Vangelis Meimarakis đang trong cuộc đua sít sao, nhưng cả hai đảng này dường như sẽ không giành được 38% số phiếu ủng hộ cần thiết để chiếm ưu thế trong Quốc hội 300 ghế.

Tân Thủ tướng của Hy Lạp sẽ phải giám sát việc thực hiện chương trình cải cách kinh tế đi kèm với khoản cứu trợ quốc tế 86 tỷ euro cũng như việc thay đổi cấu trúc tài chính của hệ thống ngân hàng và tháo gỡ vấn đề kiểm soát vốn.

 

 

                                                                                Theo Báo ND

 

 

 

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục