(HBĐT) - Ngày 31/8, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với các đối tượng Hà Công Lan (tên gọi khác là Đông), sn 1967 trú tại xóm Phày, xã Bao La, huyện Mai Châu; Vũ Thế Hưng, (sn 1965), trú tại phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định (Nam Định); Nguyễn Thị Huệ (sn1979), ĐKTT tại Tào Trung, Nguyên Bình, Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Chỗ ở hiện nay phường Văn Miếu, thành phố Nam Định (Nam Định) về tội mua bán trái phép chất ma túy.


Tái phạm nhiều lần hành vi mua bán trái phép chát ma tuý, Nguyễn Thị Huệ đã phải nhận mức án tử hình.

 

Theo cáo trạng, Vũ Thế Hưng, Hà Công Lan (Đông) và Nguyễn Thị Huệ có mối quan hệ quan biết nhau từ trước. Khoảng 16 giờ ngày 15/6/2016 Huệ gọi điện cho Hưng hỏi Hưng là có chở Huệ lên Mai Châu gặp Lan, Hưng đồng ý. Khoảng 17 giờ cùng ngày Vũ Thế Hưng lái xe ô tô biển kiểm soát 30E - 320.48 ra ngã ba Trầm Cá để đón Huệ nhưng không gặp. Sau đó, có một người phụ nữ không quen biết đến đưa cho Hưng một chiếc ba lô và nói bên trong có tiền Huệ gửi cho Hưng để mang lên Mai Châu mua hàng cho Huệ. Hưng nhận ba lô tiền rồi gọi điện cho Huệ hỏi sao không đi, thì Huệ nói là đang bị mệt không đi được. Sau đó Hưng lái xe ô tô lên Mai Châu. Cũng trong khoảng thời gian này, Hà Công Lan đang ở nhà tại xã Bao La, huyện Mai Châu thì nhận được điện thoại Huệ gọi và nói đã gửi tiền cho Hưng mang lên để Lan đi mua ma túy rồi vận chuyển về Nam Định giao lại cho Huệ, Lan đồng ý và một một mình đón xe Bus đi ra ngã ba Tòng Đậu đợi Hưng ở đó. Khoảng 21 giờ cùng ngày Hưng và Lan gặp nhau, sau đó ca 2 cùng đi lên Sơn La. Trên đường đi Hưng đưa cho Lan ba lô chứa tiền và bảo Huệ gửi. Khi đến khu vực rừng già thuộc xã Tân Sơn, Mai Châu thì cả 2 gặp Sùng A Của nhà ở Pa Háng Lớn, Pà Cò, Mai Châu là người quen của Lan và là mối bán ma túy mà Lan đến rồi đưa Heroin cho Lan. Sau khi giao dịch xong, Hưng quay xe chở Lan về Nam Định, khi đến khu vực xóm Vãng, thị trấn Mai Châu (Mai Châu) thì bị bắt quả tang gồm 15 bánh Heroin và một số tang vật có liên quan.

 

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Huệ mức án tử hình; các bị cáo Hà Công Lan, Vũ Thế Hưng mức án tù chung thân. Đáng nói, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Huệ đã từng có 2 tiền án về ma tuý. Đó là vào ngày 15/10/2008 Nguyễn Thị Huệ bị TAND tỉnh Nam Định xử phạt 30 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy nhưng cho hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ. Tiếp đó, Ngày 11/8/2010 Huệ lại bị TAND tỉnh Nam Định, xử phạt 36 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt 30 tháng tù của bản án trước, Nguyễn Thị Huệ phải chấp hành hình phạt chung cho cả 02 bản án là 5 năm 6 tháng tù. Sau khi ra tù, Nguyễn Thị Huệ lại tiếp tục hình thành đường dây, ổ nhóm phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý.


                                                               Mạnh Hùng


Các tin khác


Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục