(HBĐT) - Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của LLVT trong thời kỳ mới, những năm qua, LLVT huyện Yên Thủy đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng bằng những hoạt động cụ thể.


Cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang huyện Yên Thủy giúp đỡ ngày công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại xã Phú Lai.

 

Chúng tôi có mặt tại Ban CHQS huyện Yên Thủy vào một ngày cuối tháng 7. Giờ làm việc nhưng ở cơ quan chỉ có chừng hơn chục cán bộ, chiến sỹ. Thượng tá Nguyễn Huy Thục, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Ban CHQS huyện đang triển khai các hoạt động tình nghĩa hướng về cơ sở. Cụ thể chi đoàn thanh niên phối hợp với đoàn thanh niên Công an huyện, Trung tâm y tế huyện tổ chức giúp đỡ các gia đình chính sách. Đồng thời, khám - chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách ở các xã: Lạc Lương, Bảo Hiệu, Yên Lạc, Yên Trị...

Được biết, trong thời gian huấn luyện, LLVT huyện Yên Thủy đã đóng góp 495 ngày công cải tạo vườn tạp giúp đỡ các gia đình chính sách, Ban phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH và các đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 360 đối tượng chính sách. Huy động cán bộ, chiến sỹ dành 120 ngày công dọn dẹp, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ huyện và trồng cây lưu niệm tại Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện.

Hưởng ứng phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa” do huyện phá động, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ, Ban CHQS huyện đã phát động 100% đơn vị dân quân tự vệ quyên góp ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Trịnh Thị Sinh là vợ liệt sỹ Lê Văn ét, xóm Đồi 2, xã Ngọc Lương. Theo đó, Ban CHQS huyện đã quyên góp được 70 triệu đồng, Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể xã Ngọc Lương quyên góp được 10 triệu đồng, nguồn quyên góp khác 30 triệu đồng cùng 20 triệu đồng của gia đình, ngôi nhà trị giá 130 triệu đồng. Ngôi nhà tình nghĩa dành cho bà Sinh là món quà ấm áp nghĩa tình của những người đồng chí, đồng đội trong LLVT huyện và cả sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của xã, xóm.

Cũng trong dịp này, Ban CHQS huyện Yên Thủy đã tặng 36 chiếc xe đạp trị giá 54 triệu đồng cho 36 học sinh nghèo vượt khó; tặng sổ tiết kiệm cho mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dậu, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy), phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Rảo, huyện Kim Bôi; giúp đỡ 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc xóm Khang, xã Yên Lạc và xóm Tân Phúc, xã Bảo Hiệu (2 làng Văn hóa - quốc phòng).

Theo đồng chí Nguyễn Huy Thục, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện: Công tác vận động quần chúng luôn được Ban CHQS huyện coi trọng. Vì vậy, trình độ, kỹ năng của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận được nâng cao. Theo đó, cán bộ, chiến sỹ thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện công tác dân vận sao cho phù hợp với từng thời điểm, cơ sở, đối tượng. Những hoạt động nghĩa tình của LLVT huyện được thực hiện trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh và 70 năm ngày Thương binh, liệt là minh chứng cụ thể.

 

 

                                                                      Thúy Hằng

Các tin khác


Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục