(HBĐT) - Vùng đất Mông Hóa (Kỳ Sơn) ngày nay xưa kia được gọi là Mường Moóng, tên gọi Mông Hóa cũng từ chữ Mường Moóng mà ra. Từ thuở mở đất lập làng, người dân Mường Moóng đã tham gia vào cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Dưới chế độ phong kiến, lang đạo hay trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, nhân dân Mông Hóa luôn thể hiện tinh thần quật cường, anh dũng đấu tranh chống áp bức, bóc lột, chống giặc ngoại xâm bảo vệ bản làng, giữ gìn nền độc lập dân tộc.


Cán bộ xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) thăm hỏi gia đình chính sách trên địa bàn.

Những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, khi thực dân Pháp đặt ách thống trị lên vùng núi rừng Hòa Bình, nhân dân Mông Hóa cùng nhân dân trong tỉnh đã tham gia, ủng hộ các cuộc khởi nghĩa chống Pháp, diệt trừ quan lang tham ác, tay sai cho giặc. Ghi dấu là khởi nghĩa của tổng Kiêm (Phó tổng Mông Hóa) và đốc Bang (lý trưởng Mông Hóa) lập chiến công ngay trận đầu ra quân và cũng là chiến công vang dội nhất, đó là trận tập kích đánh chiếm tỉnh lỵ Chợ Bờ vào đêm 2/8/1909.

 Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, trong 10 năm (1945 - 1954), nhân dân Mông Hóa đoàn kết một lòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng chính quyền cách mạng, tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

 Trong chiến dịch Hòa Bình 1951-1952, du kích Mông Hóa đã phối hợp với bộ đội chủ lực đánh địch dọc đường 6 giành được nhiều chiến công. Tiêu biểu như trận đánh ngày 2/12/1951, du kích xã cùng Đại đội 16 phối hợp với Trung đoàn 66 tiêu diệt một đoàn xe 34 chiếc của địch. Ngày 11/12/1951, du kích xóm Dụ cùng Đại đội 16 phối hợp với Tiểu đoàn 616 phục kích đánh địch trên đường 6 từ cầu Dụ đến hang đá Thau tiêu diệt 2 trung đội địch, phá hủy hơn 10 xe quân sự, giải thoát cho đồng bào bị bắt đi làm phu. Khi địch rút chạy trên đường 6, du kích Mông Hóa đã kịp thời phối hợp với bộ đội chủ lực chặn đánh, truy kích ở đoạn cầu Mè tiêu diệt 1 tiểu đoàn giặc…

 Phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến chống Pháp, với khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng”, nhân dân Mông Hóa vững vàng tiếp nối cuộc kháng chiến chống Mỹ hào hùng của dân tộc. 175 nam, nữ thanh niên Mông Hóa đã tình nguyện lên đường đi chiến đấu trên khắp các chiến trường B-C-K. Không một bản, làng, phố, xóm nào ở Mông Hóa lại không có con em đi bộ đội. Nhiều gia đình có 2 - 4 con, em cùng nhập ngũ, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

 Trải qua những giai đoạn lịch sử, nhân dân Mông Hóa luôn nuôi dưỡng, phát huy truyền thống anh hùng, anh dũng trong chiến đấu, hăng say trong lao động sản xuất, nỗ lực vượt qua khó khăn xây dựng cuộc sống mới. Trên quê hương anh hùng xưa nay là xã nông thôn mới.

 Đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ghi nhận những thành tích trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong công cuộc phát triển KT-XH, nhất là hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, cấp ủy, chính quyền xã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân đồng lòng, hưởng ứng. Trong 5 năm, toàn xã đã huy động trên 88,7 tỉ đồng thực hiện xây dựng nông thôn mới. Cùng với nguồn vốn ngân sách, dự án, vốn tín dụng, nhân dân đã đóng góp 25.940 ngày công, trị giá trên 3,8 tỉ đồng, hiến 3.498 m2 đất, trị giá trên 654 triệu đồng. Năm 2015, xã đạt 19 tiêu chí, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết được nhân dân trong xã tích cực phát huy. Mỗi người, mỗi nhà đều nỗ lực vươn lên, không trông chờ, ỷ lại, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống, thu nhập nhằm xóa đói, giảm nghèo.

 Về Mông Hóa hôm nay cảm nhận rõ nét sự đổi thay của vùng quê nông thôn mới. Trường học, trạm y tế được đầu tư khang trang, đáp ứng yêu cầu học tập của con trẻ, phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 17/17 xóm có nhà văn hóa khang trang là nơi sinh hoạt cộng đồng, thúc đẩy phong trào văn hóa, thể thao phát triển sôi nổi, nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân. Hệ thống đường giao thông liên thôn, đường ngõ xóm, đường nội đồng được bê tông hóa, trải nhựa êm thuận, tạo thuận lợi đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản.

 Trên những cánh đồng, nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây ngắn ngày, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất như trồng dưa chuột xuất khẩu, bí xanh, duy trì các cây trồng có lợi thế như mía, hồng bì, xả… Được hỗ trợ của các chương trình, dự án hoặc tự đầu tư, nhân dân đã xây dựng nhiều mô hình mang lại giá trị kinh tế như trồng khoai tây, lúa năng suất cao, bưởi Diễn, măng bát độ, nuôi bò lai sind, nuôi ong lấy mật, trang trại vườn - ao - chuồng tạo nguồn thu nhập ổn định.

 Đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Công tác chăm lo các gia đình chính sách trên địa bàn xã cũng luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn”, ghi nhớ công ơn của những người đã hy sinh, bỏ lại một phần xương máu nơi chiến trường vì nền độc lập của dân tộc. Đến nay, bình quân thu nhập đầu người toàn xã đạt 27 triệu đồng/năm, toàn xã có 1.233 hộ chỉ còn 44 hộ nghèo. Xã Mông Hóa không có đối tượng chính sách thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Nhiều hộ chính sách có mức sống ngang bằng và cao hơn mức sống bình quân của người dân trong xã.

 



                                       Hà Thu

 


Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục