(HBĐT) - Hưởng ứng năm an toàn giao thông 2017, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã cụ thể hóa chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với mục tiêu "tính mạng con người là trên hết”. Những nỗ lực đáng ghi nhận của các cấp, ngành và nhân dân đã góp phần giảm tai nạn giao thông so với năm 2016, là năm thứ 8 liên tiếp tỉnh giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí.


Để có được thành công đó, ngay từ đầu năm 2017, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đã tham mưu cho Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự trên các tuyến giao thông. Tập trung tuyên truyền về Năm An toàn giao thông 2017. Các tổ chức quần chúng như: Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội LHPN tỉnh… ban hành chương trình hành động, biên soạn đề cương tuyên truyền Luật Giao thông cho từng đối tượng thanh niên, phụ nữ, nhất là học sinh, sinh viên. Với nhiều hình thức tuyên truyền sinh động, phong phú như: mở hội nghị, tọa đàm, thi tìm hiểu, sân khấu hóa… đã lôi cuốn đông đảo thanh niên, học sinh tham gia. Qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ, làm cho việc chấp hành Luật Giao thông trở thành hoạt động thường xuyên, nền nếp trong cộng đồng. Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức 37 buổi tuyên truyền Luật Giao thông ở cơ sở, phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng 21 phóng sự truyền hình, 20 bài viết, 52 ảnh có nội dung tuyên truyền Luật Giao thông, biểu dương cách làm hay, sáng tạo, các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong chấp hành Luật Giao thông, đồng thời đăng tải các trường hợp vi phạm Luật Giao thông, gửi giấy báo về cơ quan, đơn vị, nhà trường nơi cá nhân vi phạm nhằm giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông.


Cảnh sát giao thông ra quân xử lý các lỗi vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông các huyện, thành phố thành lập các tổ liên ngành thiết lập lại trật tự đô thị, bảo vệ hành lang giao thông, chống lấn chiếm và tái chiếm lòng đường, hè phố, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp gây cản trở, ùn tắc giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, qua đó phát hiện 14.243 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 11,2 tỷ đồng, tạm giữ 2.878 phương tiện các loại, tước 803 giấy phép lái xe. Đặc biệt, thông qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp bắt giữ 14 vụ, 18 đối tượng vận chuyển ma túy trái phép và buôn bán động vật hoang dã thu 187 bánh hêrôin, 3.400 viên ma túy tổng hợp, 118 cá thể têtê Java… nhiều công cụ, phương tiện phạm tội.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiềm chế và giảm so với năm năm 2016. Đây là năm thứ 8 liên tiếp giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí. Kết quả đạt được trong năm 2017 là tiền đề để lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm tiếp theo, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.


Như Hùng

(Công an tỉnh)

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục