(HBĐT) - Ngày 6/2 tại Ban CHQS huyện Kỳ Sơn, Khối thi đua Lực lượng vũ trang(LLVT) 11 huyện, thành phố do Ban CHQS huyện Kỳ Sơn làm trưởng khối đã tổ chức phát động phong trào thi đua quyết thắng (PTTĐQT) năm 2018.

Năm 2017, các đơn vị trong khối đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Tổ chức thành công Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012-2017; Làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, địa phương như kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ và 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh; Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho các đối tượng, bảo đảm 100% quân số tham gia học tập và kiểm tra. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt trong các dịp lễ, tết, các sự kiện trọng đị của đất nước, địa phương; thực hiện tốt phương châm huấn luyện "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; tăng cường huấn luyện thể lực, huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống, diễn tập; coi trọng làm chủ các loại vũ khí, trang bị mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, diễn tập, bảo đảm an toàn; Công tác Hậu cần nhân dân, hậu cần địa phương được duy trì, đảm bảo cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hội thao, hội thi; Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông"...


Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh chứng kiến các cơ quan, đơn vị khối thi đua 11 huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua.

Thông qua thực hiện nhiệm vụ và PTTĐQT đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng động viên cán bộ, chiến sỹ khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ và kả năng SSCĐ của LLVT tỉnh, làm sáng ngời lên phẩm phẩm chất "Bộ đôi Cụ Hồ" trong thời kỳ mới. Với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng", LLVT tỉnh sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018.


Duy Anh

(Bộ CHQS tỉnh)


Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục