(HBĐT) - Ngày 16/4, Huyện ủy Yên Thủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện và các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn huyện năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy đã tặng bằng khen cho 7 đơn vị đã có thành tích cao trong công tác dân vận năm 2017.

Theo đó, năm 2017 Huyện ủy Yên Thủy đã tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về công tác vận động quần chúng. Ban CHQS huyện và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt vai trò tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt hoạt động của công tác dân vận, vận động quần chúng. Công tác dân vận được thống nhất, đồng bộ, sát với thực tiễn cơ sở, gắn với việc đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường QP-AN. Phát huy vai trò của lực lượng dân quân, tự vệ các địa phương tham gia công tác dân vận, tuyên truyền, vận động gia đình, dòng họ, làng xóm…gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực giúp đỡ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, kịp thời giải quyết ác vấn đề bức xúc, không để xảy ra "điểm nóng", giữ vững AN-CT, trật tự ATXH trên địa bàn. 

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác dân vận, góp phần củng cố và tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân - dân, tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, tạo ra động lực to lớn góp phần thực hiện thắng lới nhiệm vụ QP - QSĐP. Hằng năm, thông qua huấn luyện các đơn vị đã làm tốt công tác dân vận như: tư vấn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần hai nghìn lượt người là đối tượng chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 90 triệu đồng; Tham gia xây dựng 05 ngôi nhà chính sách, nhà tình nghĩa với tổng trị giá 350 triệu đồng; Huy động gần 2.200 lượt cán bộ, chiến sỹ với gần 3.000 lượt ngày công tham gia làm đường bê tông, nạo vét kênh mương nội đồng… với tổng trị giá hàng trăm tiệu đồng; Ngoài ra các đơn vị còn làm tốt các hoạt động như tặng quà, quần áo, sách vở… cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trên học tập trên địa bàn huyện với tổng trị giá hằng trăm triệu đồng…

 

Năm 2018, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ở cơ quan, đơn vị; Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, thường xuyên đổi mới công tác dân vận, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; Phối hợp tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày thương binh, liệt sỹ và 71 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh; Đẩy mạnh các hoạt động dân vận trong huấn luyện, diễn tập và hành quân dã ngoại, tiếp tục vận động cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, dơn vị ủng hộ các loại quỹ như "Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo"….

 

Tại Hội nghị, UBND huyện Yên Thủy đã tặng bằng khen cho 7 đơn vị đã có thành tích cao trong công tác dân vận năm 2017./.

Duy Anh (Bộ CHQS tỉnh)



Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục