(HBĐT) - Những năm qua, 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng CAND được CB, CS Công an huyện Tân Lạc cụ thể hóa bằng việc thực hiện có hiệu quả phương châm "gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân; xây dựng lực lượng Công an huyện TSVM”. Đó cũng là mục tiêu và động lực để mỗi CB, CS phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy CAND, CB, CS Công an huyện Tân Lạc tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. (ảnh: CB, CS tham gia thu gom rác thải tại xã Đông Lai).

Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, 5 năm qua, tỷ lệ điều tra khám phá án của đơn vị đều vượt chỉ tiêu được giao, trọng án đạt 100%. Đặc biệt, Công an huyện Tân Lạc đã chủ động phát hiện và phối hợp đấu tranh hàng chục chuyên án về ma túy, thu giữ hàng trăm bánh hêrôin, bắt giữ hàng chục đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy trên tuyến QL6 đi qua địa bàn.

 

Bám sát phương châm "Gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân”, Công an huyện đã bố trí đội ngũ Công an chính quy phụ trách 24 xã, thị trấn, kết hợp phân công trinh sát an ninh thường xuyên bám địa bàn, nắm tình hình, hướng dẫn giải quyết dứt điểm, kịp thời các mâu mắc phát sinh tội phạm từ cơ sở, không để phức tạp kéo dài thành "điểm nóng”. Công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền ở cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ không ngừng được nâng cao. Các mô hình liên kết đảm bảo ANTT như: "Cụm an ninh giáp ranh”, "Cụm an ninh liên hoàn”, "Cụm an AN -QP” được xây dựng và nhân rộng, tạo vành đai vững chắc trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa quyết định thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Vì vậy, gắn với việc thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của T.ư về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của ngành về công tác xây dựng lực lượng CAND. Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên giáo dục truyền thống của ngành, của đơn vị cho toàn thể CB, CS. Mô hình điểm trong thực hiện cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Công an huyện được triển khai có hiệu quả, được Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo nhân rộng trong toàn lực lượng Công an tỉnh.

Không chỉ trách nhiệm, tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, CB, CS Công an huyện Tân Lạc luôn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện như: xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường GTNT tại xã Đông Lai, Quy Hậu; tặng bò giống cho 6 hộ đặc biệt khó khăn; trao hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách; tặng bàn ghế, đồ dùng học tập, đồ chơi đạt chuẩn cho 4 điểm trường vùng 135. Hàng trăm học sinh nghèo vượt khó được CB, CS Công an huyện tặng xe đạp, mũ bảo hiểm, cặp sách tới trường; giúp dân thu hoạch mùa màng, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải... Bên cạnh đó, Công an huyện luôn ứng phó kịp thời, hiệu quả với mọi tình huống, sự cố, những thảm họa thiên tai xảy ra trên địa bàn.

Sâu sát cơ sở và luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ là yếu tố quan trọng để quần chúng nhân dân luôn kề vai, sát cánh cùng lực lượng Công an huyện trong công tác đảm bảo ANTT và cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp điều tra, khám phá thành công hàng trăm vụ việc lớn, nhỏ. Phối hợp vây bắt hàng chục tên tội phạm nguy hiểm, vận động 5 đối tượng truy nã ra đầu thú. Từ năm 2013 đến nay, toàn huyện đã xây dựng, nhân rộng 172 mô hình "an toàn về ANTT”, 120/229 xóm không có tội phạm. Với những kết quả và thành tích đã đạt được, từ năm 2013 đến nay, Công an huyện Tân Lạc đều đạt danh hiệu "Đơn vị tiên tiến” trở lên, liên tục 2 năm (2016 - 2017) được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; 52 lượt tập thể và trên 200 lượt CB, CS được tặng bằng khen, giấy khen của các ngành, các cấp. Liên tục nhiều năm liền Đảng bộ đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu, không có đảng viên, CB, CS sai phạm bị xử lý kỷ luật.

                                                                         Đức Phượng


Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục