Ngày 7-6, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, vợ cũ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái, về tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (40 tuổi, mang quốc tịch Việt Nam và Mỹ, trú quận 1, TPHCM) được cho là người chủ mưu trong vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái (Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Việt - Mỹ, là chồng cũ của bà Ngọc) bị truy sát.


Bác sĩ Chiêm Quốc Thái  bị truy sát tại trung tâm quận 1. Ảnh: P.A

Trước đó, ngày 4-6, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM đã ký quyết định trả tự do cho bà Ngọc sau nhiều ngày bà này bị tạm giữ, vì các chứng cứ thu thập được chưa đủ căn cứ xác định hành vi của bà Ngọc phạm tội "Cố ý gây thương tích”. 

Trước đó nữa, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã có 2 lần ra quyết định gia hạn tạm giữ bà Ngọc.

Như tin Báo SGGP đã đưa, tối 28-3, bác sĩ Chiêm Quốc Thái cùng một số người bạn đến 1 nhà hàng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) để ăn uống. Sau khi ăn uống xong, ông Thái cùng người bạn ra ô tô để về nhà. Khi vừa ra tới xe, bất ngờ 4 đối tượng điều khiển 2 xe máy chạy tới. Chưa hiểu chuyện gì, ông Thái đã bị 2 thanh niên ngồi sau bước xuống áp sát và dùng hung khí chém nhiều nhát vào người. Ông Thái hoảng sợ bỏ chạy lên xe và hô hoán.

Gây án xong, nhóm đối tượng lên xe rời khỏi hiện trường. Ông Thái được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Sau khi được điều trị, ông Thái bị thương tích 5%.

Công an vào cuộc điều tra và bắt nhóm các đối tượng gồm: Phan Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Trần Thanh Tuấn, Phạm Văn Ngôn, Chống Thín Sáng… Nhóm khai được bà Ngọc thuê với giá 1 tỷ đồng.

Ngày 24-5, bà Ngọc ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để làm thủ tục xuất cảnh đi Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã mời bà Ngọc về trụ sở để làm rõ một số tình tiết xung quanh vụ việc này. 

Ngày 26-5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp bà Ngọc để phục vụ điều tra. Tại cơ quan điều tra, bà Ngọc bước đầu thừa nhận giữa bà và ông Thái có mâu thuẫn, tranh chấp tài sản sau ly hôn nên đã thuê một số đối tượng với mục đích chỉ để "đánh dằn mặt". 

Thông qua bà H.S. là 1 bác sĩ thẩm mỹ làm tại 1 bệnh viện thẩm mỹ ở quận 5, bà Ngọc quen Thanh và nhờ "đánh dằn mặt" chồng cũ với giá 1 tỷ. Sau đó, bà Ngọc gặp bà S. tại nhà và đưa số tiền 500 triệu đồng để chuyển cho nhóm của Thanh.

Tuy nhiên, có tình tiết điều tra là khi bị tạm giữ, bà Ngọc khai có nhờ nhóm Thanh "đánh dằn mặt" ông Thái. Bà không hay biết là nhóm của Thanh đã tổ chức truy sát người.

Nhiều ngày sau, bà đọc báo mới biết ông Thái bị tấn công. Và khi bị tạm giữ để điều tra, bà Ngọc mới hay việc truy sát ông Thái là do nhóm của Thanh thực hiện. 

Được biết, ông Thái và bà Ngọc kết hôn năm 2011 tại Mỹ rồi về Việt Nam sinh sống. Năm 2014, hai người ly hôn và kể từ đó đến nay hai người liên tục có nhiều mâu thuẫn, tranh chấp gay gắt về tài sản.

 

                 Theo SGGP

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục