(HBĐT) - Xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) có 1.367 hộ, trên 5.700 nhân khẩu. Là địa bàn rộng, được chia thành 3 vùng, gồm 2 xóm vùng cao, 5 xóm trung tâm dọc quốc lộ 6 và 2 xóm khu vực bờ sông, dân cư không tập trung, nên xã luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, lực lượng Công an xã đã chủ động bám sát, nắm chắc tình hình địa bàn, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc, không để phát sinh điểm nóng.


Cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn phụ trách địa bàn và lực lượng Công an xã Dân Hạ tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các hộ gia đình.

Tháng 3/2019, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một vụ đánh bạc trên địa bàn, lực lượng Công an xã Dân Hạ lập tức triển khai phương án triệt xóa ổ nhóm đánh bạc. Điều đặc biệt là ổ nhóm đánh bạc này gồm 8 đối tượng là học sinh THPT. Nhận thức sự nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng Công an xã đã xử phạt hành chính, gọi hỏi răn đe các đối tượng, trực tiếp làm việc, trao đổi với phụ huynh và nhà trường. Sau vụ việc, lực lượng Công an xã phối hợp với các ngành tổ chức tuyên truyền phòng, chống tai - tệ nạn xã hội. Qua đó đã góp phần răn đe, giáo dục, đồng thời phổ biến pháp luật cho học sinh trên địa bàn xã.

Vụ việc trên là 1 trong 12 vụ việc được Công an xã phối hợp giải quyết nhờ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân. Đồng chí Nguyễn Trung Liêm, Trưởng công an xã Dân Hạ cho biết: Xác định vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hàng năm, Công an xã tham mưu cho UBND xã thành lập, duy trì hiệu quả 9 tổ tự quản về ANTT ở 9 xóm. Các tổ tự quản kịp thời phát hiện, tố giác những vụ việc ngay từ cơ sở, nhờ đó, số vụ việc về ANTT như: đánh nhau, cờ bạc, trộm cắp... trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm nay đã giảm so với các năm trước.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã đã huy động sự vào cuộc của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ ANTT. Hiện nay, trên địa bàn xã duy trì mô hình hội viên người cao tuổi (NCT) tham gia tự quản về ANTT tại xóm Máy Giấy. Đồng chí Trưởng Công an xã cho biết thêm: Hội viên Chi hội NCT xóm Máy Giấy chủ yếu là các cán bộ hưu trí. Xây dựng mô hình tự quản về ANTT, các hội viên đã ký cam kết không có con cháu mắc tai - tệ nạn xã hội, đồng thời nghiêm túc răn dạy con, cháu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đối với những hộ có con, cháu đã lỡ mắc vào tệ nạn tiến hành giáo dục tại cộng đồng, giúp đỡ, bảo ban để con, cháu thay đổi. Mô hình được đánh giá cao và đang được triển khai nhân rộng tại nhiều xóm, không chỉ trong hội viên NCT.

Năm 2019, tuyến đường Hòa Lạc – Hòa Bình đi qua một số xóm trên địa bàn xã, tình hình tranh chấp đất đai trở nên phức tạp. Thực tế đã có nhiều vụ việc tranh chấp đất đai, phá hoại tài sản xảy ra. Trước thực tế đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật, đề cao ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm cho nhân dân được Công an xã Dân Hạ đặc biệt coi trọng. Đồng thời phối hợp với các ngành, đoàn thể tăng cường công tác hòa giải cơ sở. Cùng với đó, lực lượng Công an xã tích cực phối hợp với Công an huyện phụ trách xã triển khai tốt công tác quản lý hành chính về nhân khẩu, hộ khẩu nên hạn chế tối đa các đối tượng xấu đến địa phương lẩn trốn, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Đinh Hòa


Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục