(HBĐT) - Qua số điện thoại đường dây nóng (0911.237.766), Báo Hòa Bình nhận được phản ánh của người dân về việc có nhiều phương tiện vận tải nặng của Công ty TNHH Tiến Phương, địa chỉ tại thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) thường xuyên dừng đỗ, lấn chiếm lòng đường từ khoảng 18h hôm trước đến sáng hôm sau trên tuyến đường vành đai thuộc khu Tân Thịnh, thị trấn Mãn Đức gây mất an toàn giao thông (ATGT), nguy hiểm cho người và phương tiện đi lại trong đêm tối. Xung quanh vấn đề này, Báo Hòa Bình đã cử phóng viên xác minh, làm rõ.



Phương tiện chuyên chở bê tông tươi của Công ty Tiến Phương dừng đỗ lấn chiếm lòng đường trong đêm trên tuyến đường vành đai thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc). Ảnh chụp hồi 20h15' ngày 2/11/2020.

Qua trao đổi với những người dân địa phương được biết, việc các phương tiện vận tải nặng chuyên chở vật liệu xây dựng (VLXD) và xe vận chuyển bê tông của Công ty TNHH Tiến Phương (Công ty Tiến Phương) thường xuyên dừng đỗ trên đường vành đai thị trấn Mãn Đức, thuộc khu Tân Thịnh ngay trước trụ sở của đơn vị này từ khoảng 18h hôm trước đến sáng hôm sau là có thật, diễn ra trong thời gian dài chưa được xử lý, gây ảnh hưởng, mất ATGT cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường này. Chị Bùi Thị K., một người dân thường xuyên đi qua tuyến đường này bức xúc: Hầu như tối nào cũng vậy, khi hết giờ làm việc, các phương tiện vận tải hạng nặng của Công ty Tiến Phương lại tập kết, dừng đỗ thành hàng dài, chiếm hết một làn đường đoạn qua trụ sở công ty, làm cho tuyến đường đang thông thoáng bị bó hẹp, khuất tầm nhìn. Các phương tiện khi đi qua khu vực này chỉ còn lại một làn, rất mất an toàn. Nhất là thời điểm mất điện, mưa gió khi hệ thống chiếu sáng không hoạt động, hoặc bị giới hạn tầm quan sát.

Công ty Tiến Phương là doanh nghiệp chuyên sản xuất, cung cấp bê tông tươi, VLXD cho các công trình xây dựng dân dụng, hạ tầng trên địa bàn huyện Tân Lạc và những địa bàn lân cận. Phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm của công ty đều có tải trọng lớn, xe tải hạng nặng, kích thước cồng kềnh. Do vậy, khi cả gần chục phương tiện dừng đỗ thành hàng dài trên tuyến đường đã gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện khác.

Trao đổi xung quanh vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mãn Đức Bùi Văn Thiệm cho biết: Về phía thị trấn đã nhiều lần nhắc nhở Công ty Tiến Phương nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đảm bảo ATGT trên tuyến đường vành đai. Tuy nhiên, đây là tuyến đường do huyện quản lý, vượt thẩm quyền xử lý của địa phương nên chúng tôi chỉ biết báo cáo cơ quan chức năng xem xét, xử lý.

Qua tìm hiểu, được biết Công ty Tiến Phương đã ký cam kết chấp hành, đảm bảo ATGT với cơ quan chức năng của huyện. Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Ngọc Ánh, đại diện Công ty Tiến Phương cho biết: Việc người dân nhìn thấy xe của công ty dừng đỗ lấn chiếm lòng đường là vào thời điểm cuối giờ chiều, các xe sau khi đi vận chuyển vật liệu, bê tông về tập kết tại trụ sở công ty để rửa. Do lượng xe về nhiều, lại tập trung trong cùng một thời điểm, khuôn viên trụ sở công ty không đủ chỗ cho tất cả các xe, nên phải chờ nhau. Do vậy mới có tình trạng nhiều xe dừng đỗ lấn chiếm đường giao thông. Tuy nhiên, đề cập đến việc các phương tiện thường xuyên dừng đỗ, lấn chiếm lòng đường hàng đêm, ông Hoàng Ngọc Ánh lại cho rằng: Khuôn viên của công ty đủ chỗ cho toàn bộ xe hiện có về dừng đỗ, không ảnh hưởng đến việc đảm bảo ATGT trên tuyến đường. Còn việc có xe dừng đỗ, lấn chiếm lòng đường, gây ảnh hưởng đến việc đảm bảo ATGT thì đó là lỗi của... lái xe. Cơ quan chức năng phát hiện, bắt được trường hợp nào vi phạm cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin các nội dung liên quan đến đại diện cơ quan thường trực Ban ATGT huyện Tân Lạc, bà Bùi Thị Mão, Phó trưởng Phòng Kinh tế - hạ tầng cho biết: Ban chưa nhận được thông tin phản ánh của người dân hay báo cáo của thị trấn Mãn Đức về vấn đề này nên không nắm được. Đơn vị sẽ cho cán bộ xem xét, kiểm tra, nếu phát hiện còn tình trạng này sẽ xử lý nghiêm theo quy định.


Nhóm PV Phòng Bạn đọc - Tư liệu

Các tin khác


Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục