(HBĐT) - Năm 2020, 100% tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh (CCB) trong toàn tỉnh đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, 94,5% hội viên đạt danh hiệu CCB gương mẫu; 94,5% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo CCB toàn tỉnh giảm còn khoảng 5%. 


Cán bộ, hội viên CCB xã Tú Sơn (Kim Bôi) trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trồng, phát triển mô hình cây có múi.

Đồng chí Ngô Xuân Cải, Chủ tịch Hội CCB huyện Yên Thủy cho biết: "Là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua hoạt động Hội trong toàn tỉnh năm 2020, Hội CCB huyện Yên Thủy tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng đời sống hội viên. Triển khai nhân rộng 550 "Hộ gia đình nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành” và 85 "Đoạn đường CCB tự quản” góp phần xây dựng nông thôn mới".

Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội viên CCB đã đóng góp 1.810 ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp. Thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại tổ chức Hội, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) và Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hiện, Hội CCB tỉnh đã kiện toàn với 11 tổ chức Hội, 209 cơ sở Hội và 1.521 chi hội.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, cán bộ, hội viên CCB tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, năng động, tìm tòi, sáng tạo phát triển các mô hình kinh tế mới phù hợp điều kiện thực tế tại cơ sở. Theo thống kê, toàn Hội có 81 doanh nghiệp, 13 HTX, 726 trang trại, gia trại, 1.800 hộ hội viên kinh doanh cá thể phát triển hiệu quả, giải quyết việc làm cho trên 11.500 lao động. Từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của T.Ư Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh đã phối hợp tổ chức mở 12 lớp tập huấn nâng cao kiến thức về lĩnh vực kinh tế, bảo vệ môi trường cho 835 hội viên CCB và Nhân dân. Công tác xây dựng quỹ cấp chi hội tiếp tục phát triển hiệu quả với tổng nguồn quỹ đạt trên 30 tỷ đồng. Qua đó, tạo điều kiện cho nhiều hội viên CCB được tiếp cận nguồn vốn mở rộng sản xuất.

Hội tích cực tham gia chương trình, hoạt động thiết thực nhằm xây dựng nông thôn mới. Triển khai sâu rộng mô hình "Hộ gia đình CCB nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành”, "Đoạn đường CCB tự quản” với 2.223 mô hình. Đóng góp trên 30.000 ngày công lao động, vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Hiến trên 29.000 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội. Một trong những nét mới trong năm 2020 là Hội CCB tỉnh đã thực hiện mô hình tuyên truyền bảo vệ môi trường, thuộc Đề án 712 của Chính phủ tại 2 xã Hợp Phong, Tây Phong (Cao Phong). Đến nay, toàn tỉnh đã nhân rộng được 102 mô hình thu gom rác thải và tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Hội CCB tỉnh phối hợp các ban, ngành, đoàn thể duy trì tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các dịp lễ, Tết. Quyên góp, ủng hộ 267,6 triệu đồng thông qua UB MTTQ các cấp; ủng hộ 5.180 chiếc khẩu trang, 7.850 kg gạo nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19. Ủng hộ 632,1 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt khắc phục hậu quả thiên tai. Giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng 39 nhà "Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên nghèo với tổng trị giá 860 triệu đồng. Trao tặng 29 con bò giống sinh sản trị giá 275 triệu đồng.

Đồng chí Bùi Hữu Ngạn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: "Thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua do địa phương phát động. Nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu Hội CCB tỉnh đề ra trong năm 2021".


Đức Anh

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục