Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đang khẩn trương truy tìm đối tượng Nguyễn Tuấn Lên (sinh năm 1996, ngụ khu vực Long Thành, phường Long Hưng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.


Đối tượng Nguyễn Tuấn Lên (sinh năm 1996, ngụ khu vực Long Thành, phường Long Hưng, quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ) đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) truy tìm.

 

Thông tin ban đầu từ Công an huyện Thoại Sơn, Nguyễn Tuấn Lên là đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ cháu Đ.P.K.M (11 tuổi) bị siết cổ xảy ra ngày 15/8, tại ấp Tây Bình C (xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn).

Bà L.N.B (52 tuổi, bà ngoại của bé Đ.P.K.M) cho biết, khoảng 4 giờ 20 phút ngày 15/8, như thường lệ, bà ra sau nhà hái rau để mang ra chợ bán, đã phát hiện mùi xăng bốc lên nồng nặc. Bà B dùng đèn pin kiểm tra xung quanh nhưng không thấy gì bất thường. Sau đó, bà B buộc cửa cẩn thận để ra vườn hái rau vì sợ cháu gái thức giấc. Một lúc sau, bà B mang rau vào trong nhà, nghe giọng cháu gái yếu ớt "Ngoại ơi cứu”. Khi bà B chạy đến, cháu M đã không còn cử động. Bà B gọi hàng xóm hỗ trợ, chở cháu M đến Trạm Y tế xã, sau đó chuyển đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh An Giang. Theo bà B, khi đó, cháu M bị bầm tím hai đầu gối, có vết hằn trên cổ, quần dính xăng.Ngày 19/8, cháu M tiếp tục được cơ quan chức năng đưa đi giám định để xác minh có bị xâm hại tình dục hay không.

 

 


Chị H chia sẻ, trước khi quen Lên, chị đã có con riêng là cháu M. Chị và Lên quen qua mạng xã hội khi làm công nhân trên Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2017, chị và Lên tổ chức đám cưới nhưng đến năm 2020 mới đăng ký kết hôn sau khi chị sinh bé G.H. Quá trình chung sống, cả hai thường xuyên xảy ra bất hòa, dẫn đến ly thân. Đến nay, hai người đã ly hôn.

Liên quan vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phối hợp truy tìm, khi tìm thấy đối tượng trên đề nghị thông báo cho đơn vị qua địa chỉ số 10 Lý Thường Kiệt, khóm Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập hoặc số điện thoại: 02963.879.241.

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục