(HBĐT) - Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, vượt qua muôn vàn khó khăn, lực lượng an ninh của tỉnh đã lập nhiều chiến công xuất sắc, bảo vệ Đảng, giữ vững chính quyền còn non trẻ. Trong đó phải kể đến chiến công nổi bật như bức hàng bọn tàn quân Đại Việt Quốc dân Đảng; trấn áp tổ chức phản động Đại Việt Duy dân, đập tan âm mưu tổ chức bạo loạn cướp chính quyền cách mạng...   


Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh thực hành phương án tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Đảng, chính quyền và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Những thắng lợi đó đã giúp ta giải quyết nhanh gọn, đánh mạnh vào lực lượng phản động trong lang đạo và các tổ chức phản động có ý đồ chống phá, bạo loạn nhằm gây mất ổn định trật tự trị an, kích động các phần tử bất mãn chống phá hòng gây chia rẽ khối đoàn kết; thực hiện âm mưu bạo loạn, lật đổ và cướp chính quyền cách mạng trên địa bàn tỉnh. Bằng tinh thần cảnh giác, đấu tranh cách mạng quyết liệt, lực lượng an ninh của tỉnh như một "thanh bảo kiếm” đã trấn áp, tiêu diệt các tổ chức phản động ngay khi chúng mới nhen nhóm âm mưu chống phá. Nhờ vậy, từ sau kháng chiến chống Pháp cho đến những năm kháng chiến chống Mỹ, trên địa bàn tỉnh không có vụ bạo loạn, chống phá của các tổ chức phản động nào xảy ra. Đó chính là cơ sở, nền tảng để lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, lập thêm nhiều chiến công xuất sắc trong công tác bảo vệ Đảng, chính quyền và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Theo Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh, chiến công lớn nhất của lực lượng Công an tỉnh trong những năm qua là đã xây dựng thành công và củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân; thực hiện tốt vai trò là lực lượng chính trị tin cậy trong bảo vệ Đảng, chính quyền; đấu tranh trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Với tinh thần đó, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã đẩy mạnh đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động của số đối tượng phản động, chống đối. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm; các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, ngày lễ, kỷ niệm lớn... của tỉnh; tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, đấu tranh với các loại tội phạm và nâng tỷ lệ điều tra, khám phá án; chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; xây dựng, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Từng bước kiềm chế, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ năm 2020 đến nay, 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại án đạt 90,23%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,02%.

Thông qua công tác nắm tình hình và nguồn tin báo, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt 1 vụ, 2 đối tượng về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”; phát hiện, khởi tố 3 vụ "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Mới đây, từ nguồn tin báo, tố giác tội phạm và qua công tác nắm tình hình, ngày 29/7/2023, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị chức năng Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt 4 đối tượng ở TP Hòa Bình về hành vi "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và "cưỡng đoạt tài sản”.
Theo đó, từ tháng 5/2019 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng trên đã cho trên 200 người vay khoảng 35 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 15 tỷ đồng. Điều tra ban đầu cho thấy, nhóm đối tượng đã cho người vay với lãi suất cao, từ 5.000 - 10.000 đồng/triệu đồng/ngày, vượt quá lãi suất ngân hàng từ 9 - 18 lần. Trường hợp người vay không có khả năng trả hoặc chậm trả gốc, lãi, các đối tượng gọi điện, nhắn tin đe dọa, chửi bới, xúc phạm hoặc ném chất thải vào gia đình người vay. Thậm chí bọn chúng còn có hành vi đánh đập, bắt người vay phải cam kết, hứa hẹn trả tiền. Việc đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng này được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, gửi thư khen...

Ngoài đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ, có hiệu quả với các loại tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã tập trung điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng; các vụ án kinh tế, tham nhũng; phá nhiều chuyên án, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn; triệt phá nhiều tụ điểm bán lẻ ma túy... được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao. Đồng thời, không ngừng củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân, đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu. Toàn tỉnh hiện duy trì 45 mô hình với 1.586 điểm mô hình, 2.590 tổ thực hiện mô hình an ninh trật tự tự quản từ cơ sở. Nhờ đó đã góp phần cùng lực lượng Công an xây dựng thôn, xóm, xã an toàn về an ninh trật tự, mang lại bình yên cho cuộc sống...

Mạnh Hùng

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục