Chiều 22/8, một kho kinh doanh trái phép khí N2O vừa bị Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Đống Đa và Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện và triệt phá sau khi kiểm tra đột xuất một địa điểm tập kết tại phường Thổ Quan, Đống Đa.


Kho kinh doanh trái phép khí N2O vừa bị lực lượng chức năng phát hiện tại phường Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội).

Mặc dù cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe khi sử dụng nhưng vì lợi nhuận, một số đối tượng vẫn kinh doanh khí N2O (khí cười) trái phép. Đáng chú ý, trước việc Công an thành phố Hà Nội "truy quét” mạnh tay đối với việc sản xuất, kinh doanh, vận chuyển khí N2O trái phép trên địa bàn, các đối tượng đã dùng mọi thủ đoạn, hình thức ngụy trang để cất giấu và lén lút hoạt động.

Điển hình, chiều 22/8, một kho kinh doanh trái phép khí N2O vừa bị Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Đống Đa và Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện và triệt phá sau khi kiểm tra đột xuất một địa điểm tập kết tại phường Thổ Quan, Đống Đa.

 

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác đã thu giữ khoảng 70 bình khí N2O các loại (tổng trọng lượng khí N2O là 140kg) tại kho do Đỗ Quốc Vượng (sinh năm 1989, trú quận Đống Đa) làm chủ. Tổ công tác cũng thu giữ nhiều vali, giỏ nhựa chở hàng cùng bạt phủ. Đây là những vật dụng được Vượng sử dụng để ngụy trang các bình khí N2O khi đi giao cho khách, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Vượng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp; Giấy phép kinh doanh hóa chất theo quy định và Giấy phép đăng ký kinh doanh.

Qua đấu tranh khai thác bước đầu, Vượng khai nhận, số bình khí N2O này được thu mua trôi nổi trên mạng xã hội với giá từ 300.000 - 500.000 đồng. Sau đó, đối tượng bán lại với giá từ 600.000 - 700.000 đồng để hưởng chênh lệch. Dù biết hành vi này là vi phạm nhưng do lợi nhuận lớn, Vượng vẫn bất chấp để kinh doanh trái phép.

 

Thiếu tá Vũ Trung Kiên, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thủ đoạn của Đỗ Quốc Vượng khá tinh vi khi lựa chọn nhà kho tập kết nằm trong ngõ sâu, vắng người qua lại; sau đó, lắp đặt camera, xây kín bằng cửa sắt để tránh sự chú ý từ bên ngoài. Các bình khí N2O được Vượng cất giấu tại nhiều vị trí trong nhà, từ phòng vệ sinh đến tủ bếp. Tuy nhiên, mọi thủ đoạn của đối tượng không thể "che mắt" được lực lượng chức năng.

 

Theo Công an thành phố Hà Nội, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều nhóm thanh, thiếu niên sử dụng "bóng cười” gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, Công an thành phố đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý. Đồng thời, Công an các quận, huyện tiếp tục yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh, nhân viên cam kết không mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và "bóng cười”.

 

Công an các quận, huyện phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thường xuyên tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các cuộc họp tổ dân phố về việc phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự, xử lý các vi phạm liên quan đến "bóng cười”. Lực lượng chức năng phối hợp với phòng Văn hóa thông tin UBND các quận, huyện tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh phường, xã về việc phòng ngừa, cảnh giác, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy và "bóng cười” trên địa bàn. Tình trạng buôn bán "bóng cười” đã và đang được kiềm chế; qua đó góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

"Bóng cười” là quả bóng bay được bơm một loại khí có công thức hóa học là N2O (Dinitơ oxit hay nitrous oxide). Loại khí này khi hít vào có khả năng tác động mạnh lên một điểm của hệ thần kinh gây cười, tạo cảm giác sảng khoái cho người sử dụng. Tuy nhiên, nếu thường xuyên sử dụng N2O có thể gây ra các rối loạn như: cảm giác châm chích ở đầu các chi và đi đứng loạng choạng, rối loạn khí sắc, trí nhớ, giấc ngủ, nhịp tim và hạ huyết áp, thiếu máu... 

Theo Baotintuc

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục