UBND huyện Bát Xát, Lào Cai đã tạm đình chỉ công tác hai chủ tịch UBND xã trên địa bàn vì né tránh trong công tác phòng chống bão lũ.


Các lực lượng khắc phục mọi khó khăn tìm kiếm người mất tích tại thôn Phìn Chải 2, xã A Lù, huyện Bát Xát. Ảnh: Báo Lào Cai

Theo TTXVN, sáng 14/9, UBND huyện Bát Xát thông tin, địa phương vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai Chủ tịch UBND xã Pa Cheo và Trung Lèng Hồ do đã không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao trong thời gian xảy ra mưa lũ trên địa bàn.

Theo các quyết định của UBND huyện Bát Xát, địa phương tạm đình chỉ công tác đối với ông Lý A Khoa (sinh năm 1983), Chủ tịch UBND xã Pa Cheo, nhiệm kỳ 2021-2026 và ông Má A Chúng (sinh năm 1990), Chủ tịch UBND xã Trung Lèng Hồ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hai Chủ tịch xã này bị tạm đình chỉ công tác theo quy định tại khoản 2, điều 4, Quy định 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024: "Cán bộ cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao". 

Thời gian tạm đình chỉ công tác: 15 ngày, kể từ ngày 14/9/2024.

Ông Nguyễn Trung Triều, Bí thư Huyện ủy Bát Xát cho biết thêm, việc xử lý hai cán bộ này góp phần giáo dục, nâng cao trách nhiệm đối với các cán bộ tại địa phương trong việc thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ, đặc biệt trong thời gian có mưa lũ, thiên tai xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, từ ngày 7/9 đến 13/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn huyện Bát Xát có mưa to khiến 15 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 8 người bị thương. Tại xã Trung Lèng Hồ đã có 2 trường hợp bị lũ cuốn trôi hiện vẫn đang mất tích. Mưa lũ cũng đã gây nhiều thiệt hại về hoa màu, nhà cửa và chia cắt nhiều tuyến giao thông trên địa bàn.

Theo VTV.VN

Các tin khác


2 “siêu trộm” lĩnh tổng hình phạt 27 năm tù

Ngày 12/9, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử các bị cáo Lê Văn Sơn (SN 1983), Nguyễn Duy Tùng (SN 1974) cùng trú tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội về tội "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Cao Phong ra mắt mô hình “4 không, 3 có” về an ninh trật tự

Công an huyện Cao Phong vừa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức ra mắt mô hình Nhà trường "4 không, 3 có” về an ninh, trật tự tại Trường TH&THCS Đông Phong, xã Hợp Phong.

Nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Kim Bôi được giảm án

Ngày 10/9, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Bùi Sở Tự (SN 1989), Vũ Duy Công (SN 1962), nguyên cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Kim Bôi và kháng cáo ông Trần Công Thành, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan yêu cầu trả lại đất đã mua.

Tìm người bị hại trong vụ án lừa dối khách hàng, chiếm đoạt tài sản

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bôi, từ tháng 9/2023, nhóm đối tượng Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Tiến Dũng mở xưởng sản xuất các loại kệ, tủ bằng gỗ ép công nghiệp tại nhà của Dũng tại xã Mỵ Hòa (Kim Bôi). Xưởng sản xuất các sản phẩm như: kệ chữ V, kệ 5 tầng (hoặc kệ rượu), kệ chữ U, kệ mặt trăng, tủ giày cánh mây…, rồi quảng cáo bán trên các trang facebook như: Thuần Anh Decor, Dũng Decor, Minh Khang, Hưng Hải – Đổi mới không gian sống…

Đảm bảo an toàn giao thông đối với học sinh: Cần sự chung tay của gia đình và xã hội

Ngay khi chuẩn bị bước vào năm học 2024 - 2025, tối 31/8, qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), lực lượng Công an TP Hòa Bình phát hiện một nhóm thanh thiếu niên (TTN) điều khiển xe mô tô tốc độ cao trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, Cù Chính Lan. Qua xác minh, làm rõ 9 trường hợp vi phạm. Đáng nói, cả 9 trường hợp đều chưa đủ 18 tuổi, là học sinh các trường học trên địa bàn thành phố, điều khiển xe mô tô dung tích xi lanh trên 50cm3 không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định...

Hoạt động tội phạm mạng trên nền tảng Telegram tăng 53% trong năm 2024

Tội phạm mạng đang ngày càng hoạt động tích cực trên Telegram, tạo ra các kênh và nhóm chuyên biệt để thảo luận về các chiêu trò lừa đảo, chia sẻ cơ sở dữ liệu bị đánh cắp và cung cấp nhiều dịch vụ phi pháp khác như rút tiền bất hợp pháp, làm giả giấy tờ, tấn công DDoS và nhiều dịch vụ khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục