Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến bị truy tố vì 17 lần nhận hối lộ 14 tỷ đồng và quà cảm ơn để tạo điều kiện cho trúng thầu cung cấp thiết bị y tế.

Ngày 13/9, ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng ông Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, cựu Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tuynh, cựu giám đốc Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh Bắc Ninh, bị VKSND Tối cao truy tố về tội Nhận hối lộ.

Cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Nhường bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Đây là vụ án thứ 4 bà Nhàn bị xử lý hình sự nhưng hiện vẫn bỏ trốn, đang bị truy nã toàn quốc, quốc tế và truy nã đặc biệt. VKS kêu gọi bà Nhàn ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, nếu không thì VKS coi là từ bỏ quyền tự bào chữa.

Cùng vụ án, 7 người khác bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Nguyễn Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty AIC (đang bỏ trốn); Lã Tuấn Hưng, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần sông Hồng; Nguyễn Đằng An, nguyên trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc sở y tế Bắc Ninh; Nguyễn Kim Huân, nguyên phó phòng kế hoạch tổng hợp, Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh; Nguyễn Viết Toản và Nguyễn Đăng Linh, nhân viên AIC; Đặng Xuân Minh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thẩm định giá BTC Value.


Ông Nguyễn Nhân Chiến tại kỳ họp Quốc hội tháng 5/2017. Ảnh: Võ Hải

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Nhân Chiến là Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh từ 2011 đến 2015, Bí thư Tỉnh ủy từ 2015 đến 2020. Khoảng giữa năm 2013, trước khi thực hiện 6 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại Bắc Ninh, các bị can Chung, Tuynh, Lã Tuấn Hưng, cùng đến gặp ông Chiến.

Tại đây, ông Hưng đề xuất với ông Chiến được hỗ trợ tỉnh xin vốn trái phiếu chính phủ bổ sung để tiếp tục triển khai các dự án dở dang, trong đó có 6 dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Tuy nhiên, ông Hưng đề nghị sau khi được phê duyệt phân bổ nguồn vốn bổ sung, nhóm Công ty Sông Hồng được trúng các gói thầu mua sắm thiết bị y tế.

Nhóm bà Nhàn cũng liên hệ với ông Tuynh về việc hỗ trợ xin nguồn vốn bổ sung và xin được trúng 6 gói thầu thiết bị y tế. Ông Chiến đồng ý với đề nghị phân chia chia AIC trúng 3 gói thầu, Sông Hồng trúng 3 gói.

"6 gói thầu cung cấp thiết bị y tế của AIC và nhóm của Sông Hồng đã gây thiệt hại cho Nhà nước 48 tỷ đồng", VKS nhận định.

Từ năm 2014 đến 2020, ông Nguyễn Nhân Chiến bị cáo buộc vào các dịp lễ, Tết đã 13 lần nhận tiền của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, tổng 13 tỷ đồng. Trong đó lần nhiều nhất là ông Chiến nhận 3 tỷ đồng sau khi AIC trúng ba gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành, huyện Lương Tài và Gia Bình.

12 lần còn lại, ông Chiến nhận từ bà Nhàn tại phòng làm việc ở trụ sở UBND và Tỉnh ủy Bắc Ninh, một lần tại nhà riêng. Số tiền mỗi lần từ 500 triệu đến 1-2 tỷ đồng, dưới hình thức "quà biếu".

Ngoài ra, từ năm 2015 đến 2017, vào dịp lễ tết, ông Chiến 5 lần nhận quà biếu của ông Tuynh, mỗi lần 200 triệu đồng, tổng một tỷ đồng. Ông Chiến đã nộp lại 14 tỷ đồng tiền hưởng lợi.


Ông Nguyễn Tử Quỳnh khi đương chức. Ảnh: Bắc Ninh

Ngoài ông Chiến, bị can Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, bị cáo buộc nhiều lần nhận hối lộ tại phòng làm việc. Từ năm 2015 đến 2017, ông Quỳnh 5 lần nhận tiền từ ông Tuynh tại phòng làm việc, mỗi lần 200 triệu đồng. Hơn nữa, sau khi AIC trúng các gói thầu tại Bắc Ninh, ông Quỳnh 9 lần khác nhận tiền của bà Nhàn, tổng 9,1 tỷ đồng. Ông Quỳnh đã nộp lại 10,1 tỷ đồng.

Cựu giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh Nguyễn Hạnh Chung bị cáo buộc đã 4 lần nhận tổng cộng 600 triệu đồng. Trong đó, nhận 500 triệu đồng từ Tuynh, 100 triệu đồng từ AIC.

Với bị can Trần Văn Tuynh bị cáo buộc được nhóm Phong và Hưng chi tiền ngoài hợp đồng 6 tỷ đồng. Tiền này theo đề xuất là chuyển đến lãnh đạo tỉnh để cảm ơn. Tuy nhiên, ông Tuynh chỉ chi 2,8 tỷ đồng cho lãnh đạo tỉnh, còn lại 3,2 tỷ đồng giữ lại cá nhân.

Theo Vnexpress.net

Các tin khác


Tìm người bị hại trong vụ án lừa dối khách hàng, chiếm đoạt tài sản

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bôi, từ tháng 9/2023, nhóm đối tượng Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Tiến Dũng mở xưởng sản xuất các loại kệ, tủ bằng gỗ ép công nghiệp tại nhà của Dũng tại xã Mỵ Hòa (Kim Bôi). Xưởng sản xuất các sản phẩm như: kệ chữ V, kệ 5 tầng (hoặc kệ rượu), kệ chữ U, kệ mặt trăng, tủ giày cánh mây…, rồi quảng cáo bán trên các trang facebook như: Thuần Anh Decor, Dũng Decor, Minh Khang, Hưng Hải – Đổi mới không gian sống…

Đảm bảo an toàn giao thông đối với học sinh: Cần sự chung tay của gia đình và xã hội

Ngay khi chuẩn bị bước vào năm học 2024 - 2025, tối 31/8, qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), lực lượng Công an TP Hòa Bình phát hiện một nhóm thanh thiếu niên (TTN) điều khiển xe mô tô tốc độ cao trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, Cù Chính Lan. Qua xác minh, làm rõ 9 trường hợp vi phạm. Đáng nói, cả 9 trường hợp đều chưa đủ 18 tuổi, là học sinh các trường học trên địa bàn thành phố, điều khiển xe mô tô dung tích xi lanh trên 50cm3 không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định...

Hoạt động tội phạm mạng trên nền tảng Telegram tăng 53% trong năm 2024

Tội phạm mạng đang ngày càng hoạt động tích cực trên Telegram, tạo ra các kênh và nhóm chuyên biệt để thảo luận về các chiêu trò lừa đảo, chia sẻ cơ sở dữ liệu bị đánh cắp và cung cấp nhiều dịch vụ phi pháp khác như rút tiền bất hợp pháp, làm giả giấy tờ, tấn công DDoS và nhiều dịch vụ khác.

“Yêu” trẻ em, nam thanh niên lĩnh hơn 12 năm tù

Ngày 6/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bạch Anh Tú (SN 1986), trú tại thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Triệt phá "boong ke" mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại trung tâm TP Hòa Bình

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma tuý, Công an tỉnh Hoà Bình phát hiện tụ điểm mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý do Vũ Thị Kim Minh, sinh năm 1973, trú tại tổ 17, phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình cầm đầu.

Huyện Lạc thủy: Nhân rộng mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy”

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 26/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với việc nhân rộng mô hình "Nhà trường an toàn không có ma túy”, trong những năm qua, huyện Lạc Thuỷ đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), phòng chống ma túy trong học đường, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục