Trong tích tắc, 10 "quái xế" bị tổ CSGT - phản ứng nhanh Công an quận Bình Thạnh (TP HCM tạm giữ phương tiện. Sau khi bị lực lượng xé nhỏ, đường phố trở lại bình yên. Tuy nhiên, sau một hồi nghe ngóng , ĐTDĐ của các "yêng hùng" làm việc hết công suất gọi bầy tụ tập ở khu vực đường Lê Quang Định - Nguyễn Văn Đậu...

 

Biện pháp dùng rào chắn, chốt chặn phát huy tác dụng khi các điểm nóng về tình trạng đua xe trái phép có rào chắn, có lực lượng CSGT chốt chặn, các nhóm "quái xế" không còn bén mảng đến. Tuy nhiên, máu "yêng hùng" trong người đã khiến hàng trăm "yêng hùng" tụ tập tìm những đường đua mới quậy phá thâu đêm. Đã có người vô tội chết vì sự ngông cuồng của các nhóm "quái xế" này, trong khi đó lực lượng CSGT tại các điểm nóng phải căng mình thâu đêm phá tan những cơn "bão"…

Bình Thạnh lại không yên tĩnh

23h30', hàng trăm "quái xế" ken chặt hai bên đường Nơ Trang Long (đoạn ngã tư Nơ Trang Long - Chu Văn An đến khu vực cầu Băng Ky). Sau phút dàn trận, hàng chục con xế độ lao vút trên đường. Một vài "yêng hùng" mặt non choẹt phóng những con Wave bị thay đổi kết cấu bằng một bánh kéo rê một đoạn hơn 10 mét trên đường trước sự vỗ tay cổ vũ, tán thưởng của nhóm "bám càng". Ngồi sau nhóm "yêng hùng", những gương mặt non choẹt nhưng được trét lớp phấn dày cộm, mắt xanh, môi đỏ, áo hai dây, quần ngắn cũn cỡn chu mỏ gào thét phấn khích. Chỉ tụ khoảng 10 phút, đám đông ùa ra đường tán loạn khi nghe thấy tiếng còi hú của lực lượng CSGT.

Một số "quái xế" bị rơi vào khu vực tập kích của lực lượng CSGT Công an quận Bình Thạnh.

Đoàn đông gần 500 xe lao về hướng cầu Đỏ để thoát qua khu vực đường Nguyễn Xí về Ung Văn Khiêm và tiếp tục cuộc chơi ở đường D2... Một tổ CSGT - phản ứng nhanh Công an quận Bình Thạnh phối hợp với lực lượng Đội CSGT Hàng Xanh với 10 môtô và hơn 20 cán bộ, chiến sỹ đã chốt chặn nơi đây truy đuổi. Trong tích tắc, 10 "quái xế" bị tạm giữ phương tiện đưa về đồn.

Những gương mặt mới vừa rồi còn manh động, dữ dằn chống lại lực lượng chống đua xe thì giờ đây ngoan ngoãn ngồi vào hàng ghế chờ lập biên bản, lý nhí xin tha vì sợ "ông bà già con biết đánh chết!...".

Khuôn viên Đội CSGT-phản ứng nhanh - Công an quận Bình Thạnh lúc nóng lên với hàng loạt phương tiện bị lực lượng hình sự đưa về. Phía ngoài đường sau, khi bị lực lượng xé nhỏ, đường phố trở lại bình yên. Tuy nhiên, sau một hồi nghe ngóng tình hình, ĐTDĐ của các "yêng hùng" làm việc hết công suất gọi bầy tụ tập ở khu vực đường Lê Quang Định - Nguyễn Văn Đậu.

Phân loại, lập biên bản đối với các phương tiện của quái xế.

Chúng tôi ước lượng có khoảng 500 phương tiện dàn hàng ngang hai bên đường. Gần 2h sáng, tiếng hú, hò hét vẫn vang lên. Hai "quái xế" điều khiển hai chiếc Wave và Dream xoáy nòng điều khiển 1 bánh với tốc độ kinh hồn "chẻ" đuôi chiếc xe ben ra làm đôi làm tài xế xe ben phải dừng lại đột ngột. Khoảng 30 phút, đám "yêng hùng" phải bỏ đường đua vì lực lượng CSGT đã âm thầm tiến vào bịt chặn hai đầu. Hơn 10 phương tiện bị lập biên bản...

Manh động…

Khu vực dạ cầu Tân Thuận im ắng một cách lạ thường. Thứ 7, chủ nhật tuần trước nơi này còn là điểm nóng của các "quái xế" thì đêm nay không còn thấy tiếng nẹt pô, rồ ga kinh hoàng.

Trung tá Trần Viết Cường - Đội trưởng Đội CSGT-phản ứng nhanh - Công an quận 4 cho biết, sau khi xin ý kiến chỉ đạo từ phía Công an quận, CSGT quận 4 đã phối hợp với Công an các phường mở các chốt chặn dưới khu vực dạ cầu Tân Thuận theo từng ca từ 20h cho đến 2-3h sáng ngày hôm sau nên khu vực này các đối tượng không thấy xuất hiện nữa. Do bị mất chỗ biểu diễn nên hàng trăm "quái xế" này lưu thông thành từng đoàn "quậy phá" tại các tuyến đường Tôn Thất Thuyết - Hoàng Diệu - Nguyễn Khoái…

Trong đêm 2 và rạng sáng 3/4, có 17 phương tiện bị lực lượng lập biên bản tạm giữ. Bị làm rát, các "quái xế" đổi quy luật chơi và chọn những ngày thường để quậy phá. Khoảng 3h45' ngày 2/4, gần 50 phương tiện theo vòng xoay dưới dạ cầu Tân Thuận phóng ra đường Nguyễn Tất Thành hướng về đường Hoàng Diệu (quận 4). Đám "quái xế" gầm rú trên đường bất chấp những chiếc container chở hàng từ trong cảng ra.

Khi đến trước Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành (phường 13, quận 4) do không làm chủ được tốc độ, đoàn "quái xế" này đã tông thẳng vào anh N.Đ.T. (49 tuổi, ngụ phường 16, quận 4). Sau cú va chạm này, bỏ mặc anh T. nằm giữa đường trên vũng máu, nhóm "quái xế" hè nhau khiêng đồng bọn (bị thương trong lúc va chạm) lên xe và tẩu thoát. Anh T. bị chấn thương nặng chết tại chỗ. Lực lượng CSGT phản ứng nhanh - Công an quận 4 đã lập biên bản và đưa vụ việc lên Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TP làm rõ.

Manh động hơn là khi có hiệu lệnh dừng xe nhưng các đối tượng chống trả lại lực lượng để cố thoát vòng vây. Trực tiếp chỉ huy lực lượng chống đua xe trong đêm thứ 7, Trung tá Nguyễn Đình Vinh - Đội phó Đội CSGT phản ứng nhanh - Công an quận Bình Thạnh yêu cầu đối tượng L.H. (18 tuổi, ngụ Bình Thạnh, học sinh lớp 12) dừng xe nhưng H. vẫn cố bỏ chạy. Hai xe bồ câu kè hai bên ép sát H thì đối tượng này dùng chân để đạp vào xe của lực lượng CSGT hòng thoát. Phải điều động thêm một xe môtô khác, đối tượng H. mới chịu ngoan ngoãn về đội.

Tại đây, H. cho biết, nhóm của H. khoảng 30 phương tiện sau khi "dợt" ở đường Chu Văn An, cả nhóm quyết định qua đường Nơ Trang Long đổ xăng và nhập vào đoàn "quái xế" hơn 500 chiếc này…

Trung tá Vinh cho biết, rất nhiều đối tượng rất manh động chống trả khi lực lượng chống đua xe mỏng. Trong đêm, nhiều đợt truy quét, lực lượng CSGT phản ứng nhanh - Công an quận Bình Thạnh đã tạm giữ hơn 40 phương tiện chủ yếu là lạng lách đánh võng và lưu thông thành đoàn…

                                                                            Theo Báo CAND

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục