(HBĐT) - Ngày 31/3, tại Hưng Thi, Toà án nhân dân huyện Lạc Thuỷ tổ chức xét xử lưu động vụ án Bùi Văn thái cùng đồng bọn cướp tài sản công dân trên đường Hồ Chí Minh.

 

Theo bản cáo trạng tóm tắt vụ án như sau: khoảng 19h ngày 7/9/2010, Quách Văn Thiết – sinh năm 1990 xóm Khoang, xã Hưng Thi có mời Bùi Văn Thái, SN 1991 ở xã Lạc Hưng – Yên Thuỷ cùng bạn bè đến nhà ăn cơm. Đang ăn thì Bùi Văn Ngoan, sinh năm 1991 ở xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thuỷ đi mô tô đến và cùng vào ăn. Đến 20h cùng ngày, Bùi Văn Thái rủ bạn bè đi uống bia và hát ở quán Hoạ My, thị trấn Thanh Hà, huyện Lạc Thuỷ, tổng số tiền thanh toán gần 700.000 đồng. Do không đủ tiền, thái đã cắm xe mô tô mang BKS 29H1 – 6668 tại quán. Khi ra đường, đi trên đường Hồ Chí Minh và chia thành 2 tốp, đến đoạn đường rẽ Liên Hoà, do không làm chủ tay lái, Thiết, Ngoan đã tự gây tai nạn đâm vào taluy đường phía bên phải đường. Ngay lúc đó có ô tô téc chở xăng mang BKS 36N-3000 do anh Quách văn mạnh, SN 1981, trú tại thôn Quang Lộc, xã Quang Trung huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá điều khiển từ Thanh Hoá đi Phủ Lý lấy xăng, Ngoan vẫy tay nhờ anh Mạnh giúp kéo xe từ vệ đường lên, đồng thời gọi điện cho Thái nói mình bị tai nạn tại cầu Trầm. Khi đến nơi, khi thấy mô tô dựng ở rìa đường bị vỡ yếm và gương, Thiết và Ngoan đang tranh cãi với anh Mạnh đòi bồi thường tai nạn, mặc dù nói mình không liên quan, Thiết, Ngoan vẫn l;iên tục đánh, gây thương tích cho anh Mạnh, đe doạ và bắt anh Mạnh bồi thường với tổng số tiền 3.800.000 đồng, đồng thời lấy giấy phép lái xe của anh Mạnh, Thái yêu cầu anh Mạnh đến ngày 8/9/2010 mang 5 triệu đến cầu Trâm tại xã Hưng Thi chuộc lại giấy tờ xe.

 

Từ 0h đến 13 h ngày 8/9/2010, Bùi Văn Thái, Bùi Văn Ngoan, Quách Văn Thiết liên tục gọi điện cho anh Mạnh đe doạ, khoảng 11h 45 phút cùng ngày Mạnh gọi điện cho Thái nói là mình đã đén nơi chuộc giấy phép lái xe. Dọa không có phương tiện đi lại, Thái mượn mô tô mang BKS 28F5-4677 cùng nhau đến nơi hẹn, anh Mạnh đưa 1.080.000 đồng cho Thiết. Ngay sau đó Mạnh hô cướp, lực lượng Công an xã Hưng Thi và nhân dân xã đã truy đuổi, đến tối ngày 8/9/2010, cả 3 đã bị bắt theo lệnh bắt khẩn cấp của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lạc Thuỷ.

 

Trước vành móng ngựa, các bị cáo đã cúi đầu nhận tội hành vi phạm tội của mình. Theo khoản 1, điều 133 về tội “ cướp tài sản”, và khoản 1, điều 135 về tội “ cưỡng đoạt tài sản”, Toà tuyên án các bị cáo: Buì Văn Thái 72 tháng tù, Bùi Văn Ngoan 48 tháng tù và Quách Văn Thiết 54 tháng tù giam.

 

Với mức án phạt từ 4 năm đến 6 năm tù cho các đối tượng trong vụ cướp tài sản trên tuyến đường Hồ Chí Minh là bài học nghiêm minh của pháp luật. Điều đáng nói trong vụ án này là cả 3 đối tượng đều trong độ tuổi rất trẻ, vừa rời ghế nhà trường, trong đó, Bùi Văn Thái phạm tội khi vừa hoàn thành nghĩ vụ quân sự trở về, còn Bùi Văn Thiết phạm tội khi chuẩn bị làm nghĩa vụ quân sự, do không chịu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức dẫn đến phạm tội khi cánh cửa tương lai vừa hé mở.

 

 

                                                                            Minh Thuý

                                                                 ( Đài TT-TH Lạc Thuỷ)

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục