(HBĐT)- Những năm trước đây, khu vực giáp ranh giữa huyện Yên Thuỷ và huyện Nho Quan (Ninh Bình) thường xảy ra các vụ mấu mắc trong nhân dân. Một số đối tượng xấu lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động phạm tội hoặc lẩn trốn sau khi gây án. Mặt khác, do trình độ dân trí không đồng đều, đời sống nhân dân còn khó khăn, thiếu thốn, hơn nữa bị chi phối bởi những tác động bên ngoài đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của nhân dân.

 

Là thành viên của cụm an toàn X18 ngay từ những ngày đầu mới thành lập, anh Lê Biên Phòng – Trưởng Công an xã Ngọc Lương – Yên Thủy cho biết: Sau khi bàn bạc, thống nhất, cấp uỷ, chính quyền 2 huyện Yên Thủy và Nho Quan (Ninh Bình), 3 xã, thủ trưởng các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn chỉ đạo thành lập cụm an toàn về an ninh trật tự, gọi tắt là cụm an ninh khu vực X18 gồm 13 thành viên. Để công tác phối hợp được nhịp nhàng, thường xuyên, các thành viên trong cụm thống nhất ban hành quy chế phối hợp, chế độ thông tin, liên lạc và thống nhất giải quyết các vụ việc nảy  sinh. Trong quá trình hoạt động, cụm an toàn về  an ninh trật tự luôn xác định, chỉ có dựa vào quần chúng, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, phong trào mới đạt kết quả tốt. Duy trì có hiệu quả các tổ chức quần chúng, mô hình tự quản về an ninh trật tự là nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của địa phương. Qua 15 năm hoạt động, cụm an toàn khu vực X18 đã giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc liên quan tới khu vực giáp ranh, góp phần ổn định tình hình ANTT, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Nhiều vụ việc có tính chất phức tạp như: mấu mắc trong nhân dân, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, cờ bạc, sử dụng  ma túy trái phép… đều được giải quyết dứt điểm. Nhân dân đã cung cấp hàng chục nguồn tin có giá trị liên quan tới ANTT, phục vụ đắc lực cho đấu tranh, phòng- chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Thông qua nội dung trình báo của quần chúng, ngày 28/8/2009, một nhóm thanh niên gồm 4 đối tượng là: Nguyễn Ngọc Thành, sinh năm 1988, Nguyễn Minh Sơn, SN 1990, Hà Minh Hải, SN 1988 và Nguyễn Thành Luân, SN 1991 đều trú tại thôn Phong Thành, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan lên trường THCS xã Yên Trị, (Yên Thủy) gây rối trật tự, sử dụng túp nước tấn công anh Bùi Đức Hoàn, SN 1989 ở xã Ngọc Lương bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi sự việc xảy ra, nhóm thanh niên bỏ trốn khỏi địa bàn. Nhận được tin báo, Công an xã Ngọc Lương và Công an xã Đồng Phong tổ chức nắm tình hình, vạch kế hoạch truy bắt đối tượng. Chỉ sau đó không lâu 4 đối tượng đã bị bắt gọn, bàn giao cho Công an huyện Yên Thủy giải quyết theo thẩm quyền; ngày 23/9/2010, tên Vũ Mạnh Huy, SN 1989, trú tại đội 10, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) cầm dao vào khu tập thể Công ty cổ phần xi măng X18 có hành vi đe dọa, chém công nhân công ty. Ngay sau khi nhận tin báo, lực  lượng bảo vệ Công ty X18 phối hợp với Công an xã Ngọc Lương điều tra, làm rõ, bàn giao đối tượng cho các cấp có thẩm quyền… Ngoài ra, các thành viên cụm an toàn X18 còn vận động, bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã theo yêu cầu của cơ quan điều tra; lập hồ sơ đưa 5 đối tượng vào diện quản lý, giáo dục tại cộng đồng, lập 4 hồ sơ đưa đối tượng nghiện ma  túy vào cơ sở chữa bệnh, đưa 5 đối tượng ra kiểm điểm trước dân; tiến hành gọi hỏi, răn đe giáo dục 9 đối tượng, đến nay đều có biểu hiện tiến bộ.

Với những đóng góp của cụm an toàn X18, tình hình an ninh – trật tự tại khu vực giáp ranh luôn được giữ vững, ổn định, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển KT-XH của địa phương.

 

                                                                                   Như Hùng

                                                                                (Công an tỉnh)

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục